![]() |
|
Nguồn rau xanh đã dồi dào hơn sau trận mưa ngập ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục là "thủ phạm" kéo chỉ số chung đi xuống. Tháng 12, nhóm này giảm giá 0,13%, trong đó riêng lương thực giảm tới 2,36%. Lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng 40% trong rổ hàng hóa tính CPI.
Tòng phạm khiến CPI đứng ở mức âm trong tháng 12 chính là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 2,36%) và phương tiện đi lại, bưu điện (giảm 6,77%). Tác động của nhóm này tới chỉ số chung không đáng kể.
7 nhóm hàng còn lại tăng giá so với tháng trước, song phần lớn đều thấp hơn 1%. Mức biến động này là không đáng kể nếu xét tới quy luật tiêu dùng tăng cao vào dịp Noel, năm mới và sát Tết nguyên đán.
Về lý thuyết, giảm phát sẽ xuất hiện khi giá cả giảm liên tục và thường đi kèm với suy thoái kinh tế hoặc đình đốn sản xuất kinh doanh. Nếu trong hai quý liên tiếp giá đi xuống và tăng trưởng ở mức âm, nền kinh tế chính thức rơi vào suy thoái.
Bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thương mại, Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê) nhận định tình hình chưa đến mức quá lo ngại, CPI giảm 3 tháng liên tiếp song tính chung 12 tháng vẫn tăng tới 19,9%. Tốc độ giảm giá trong tháng 12 cũng chậm hơn so với mức âm 0,76% của tháng trước.
Tuy nhiên, CPI tháng tới nếu có tăng cũng chỉ ở mức nhẹ. Bởi nguồn lương thực, thực phẩm đang khá dồi dào, trong khi mãi lực không gia tăng nhiều. "Tiêu dùng sát Tết không sôi động như kỳ vọng. Dịp Noel vừa qua cho thấy rõ điều này", bà Hằng nói thêm.
Song Linh
