Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Phạm Văn Thanh cho rằng đặc thù của ngành nhựa là máy móc phục vụ sản xuất chạy liên tục 24 giờ mỗi ngày do vậy, mỗi lần cúp điện hay dừng máy thì doanh nghiệp phát sinh thêm nhiều chi phí, lượng phế liệu tăng...
Theo tính toán của Hiệp hội tùy theo công xuất của từng nhà máy, cứ mỗi lần tắt máy như vậy, doanh nghiệp tốn 10% phế liệu. Nếu sản lượng nhà máy là 2.000 kg một giờ thì sẽ mất khoảng 200 kg phế liệu, cộng với chi phí điện gia nhiệt ban đầu, nhân công, như vậy mỗi nhà máy thiệt hại từ 2.000 USD trở lên. Để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải tiếp tục chạy máy trong giờ cao điểm, chịu thêm chi phí cao để sản xuất. Chi phí bị đội lên thì việc tăng giá thành sảm phẩm theo Hiệp hội là không thể tránh khỏi. Với mức thiệt hại từ 2.000 USD cho mỗi nhà máy thì bình quân giá bán ra có thể phải tăng thêm 8-10%.
Hiệp hội Nhựa VN đề nghị Bộ Công Thương không tính giá điện giờ cao điểm từ 9h30 đến 11h30 để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho xã hội.
Trước đó, Hiệp hội Dệt may Thêu đan TP HCM và Hiệp hội Da dày VN (Lefaso) cũng có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương thay đổi cách tính giờ cao điểm nhằm hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo tính toán của Lefaco với cách tính giờ cao điểm mới, doanh nghiệp sản xuất của ngành da giày sẽ bị đội thêm chi phí sản xuất khoảng 24,7% so với trước. Một số doanh nghiệp đã thay đổi giờ sản xuất nhằm “né” thời gian cao điểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người lao động và năng suất làm việc.
Hồng Anh