Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn cho biết, hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn còn 4 lỗi kỹ thuật lớn và vài chục lỗi nhỏ cần phải xử lý triệt để trước khi nghiệm thu lần cuối, tập trung ở phân xưởng công nghệ Cracking xúc tác (RFCC) - phân xưởng công nghệ quan trọng nhất của nhà máy lọc dầu Dung Quất.
"Tuy nhiên lỗi kỹ thuật không liên quan gì đến van bit và chất xúc tác tại phân xưởng công nghệ này", Tổng giám đốc Lọc - hóa dầu Bình Sơn nói.
Phân xưởng Cracking xúc tác - nơi được ví là trái tim của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín. |
Do còn trong giai đoạn bảo hành nên Tổ hợp nhà thầu Technip phải chi trả phí sửa chữa hoặc có thể thay thế thiết bị hỏng hóc tại các phân xưởng công nghệ này. Sau khi nghiệm thu lần cuối, đầu tháng 7, Technip sẽ bàn giao công trình cho chủ đầu tư quản lý, vận hành. Khoảng 170 chuyên gia của Technip sẽ rút hết về nước. Tuy nhiên Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn đã quyết định mời khoảng 30 chuyên gia cao cấp ở lại giúp tối ưu hóa, tư vấn trong quá trình nâng cao hiệu quả, hiệu suất cho công trình.
4 tháng đầu năm nay, nhà máy đã sản xuất khoảng 4,4 triệu tấn xăng dầu các loại, vượt kế hoạch 20%. Hiện nhà máy còn trong kho chứa khoảng 200.000 tấn xăng dầu, đảm bảo cung ứng thị trường trong nước thêm hai tuần tới.
Hiện công ty đã làm việc với các đầu mối tiêu thụ xăng dầu trong nước chủ động cân đối nguồn nhập khẩu hợp lý. Sau thời gian tạm dừng hoạt động lần này, nhà máy sẽ vận hành công trình khoảng 105% công suất để bù sản lượng.
Trí Tín