Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Giám đốc WB Việt Nam Victoria Kwakwatại CG 2009. |
Trong phần phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhận định Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Năm 2010 là năm cuối Việt nam thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, chuẩn bị một giai đoạn mới khi trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ khủng hoảng tài chính, thiên tai dịch bệnh, nhưng nhìn chung Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng cả năm 2010 đạt khoảng 6,7%. GDP bình quan giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 7% và GDP bình quân đầu người hiện đạt mức 1.160 USD.
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc tham gia Hội nghị CG năm nay. |
Hội nghị thường niên năm nay tập trung thảo luận các chủ đề chính như tình hình kinh tế vĩ mô năm 2010 và định hướng cho năm 2011; vấn đề quản trị công, minh bạch và hiệu quả hoạt động của kinh tế Nhà nước; quản trị và phòng chống tham nhũng; năng lực cạnh tranh của Việt Nam; biến đổi khí hậu; cách tiếp cận chiến lược hơn về huy động tài chính, định hướng giảm nghèo, chiến lược bảo trợ xã hội. Hiệu quả viện trợ và quan hệ đối tác phát triển cũng là nội dung được xem xét tại hội nghị năm nay.
Vào cuối hội nghị, các nhà tài trợ cũng sẽ công bố kế hoạch viện trợ ODA cho Việt Nam năm tới.
Năm ngoái, tổng vốn cam kết Tài trợ cho Việt Nam là 8 tỷ USD, cao nhất so với những năm trước đó.
Theo ước tính, vốn giải ngân trong năm 2010 đạt khoảng 3,5 tỷ USD , thấp hơn 15% so với 2009. Nếu loại trừ hơn 1,8 tỷ usd vốn của các chương trình giải ngân nhanh trong năm 2009 thì giải ngân vốn của các chương trình, dự án ODA năm 2010 so với năm 2009 tăng 30%. Đây là một tiến độ giải ngân đáng khích lệ, song tỷ lệ giải ngân vốn của Việt Nam vẫn thấp hơn mức bình quân trong khu vực.
Thanh Bình