Như vậy, CPI tại 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP HCM trong năm 2010 đều nằm dưới mức 10%. Riêng tại Hà Nội, tốc độ tăng giá bình quân mỗi tháng đạt khoảng 0,96%, theo số liệu này vừa được Cục Thống kê Hà Nội công bố hôm qua (20/12).
Chợ đêm Hà Nội những ngày giáp Noel. Ảnh: Hoàng Hà |
Trong tháng 12, ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông giữ giá, 10 nhóm hàng còn lại trong rổ hàng hóa tính CPI tại Hà Nội đều có xu hướng tăng. Mức tăng tuy không lớn (dưới 1%) nhưng chủ yếu tập trung ở nhóm hàng ăn, nhà ở, điện nước… nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Riêng chất đốt và vật liệu xây dựng có mức tăng tới 3,27% và 2,86%. Các nguyên, nhiên liệu đầu vào này tăng giá cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành các sản phẩm khác.
Cũng trong tháng 12, giá vàng tại Hà Nội tăng 5,4% trong khi đôla Mỹ tăng 3,44%. Như vậy mức tăng giá trong cả năm 2010 của vàng và đôla Mỹ lần lượt là 37,02% và 7,44%. Trong những ngày tới, CPI của cả nước sẽ là những thông tin được dư luận chờ đợi.
Nhật Minh