Sau hai quý, FPT đạt 12.190 tỷ đồng doanh thu, 1.204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 22% và 11% so với cùng kỳ.
Tổng giám đốc FPT tự tin với mức tăng trưởng 30% trong năm nay của cả tập đoàn. Ảnh: B.H. |
Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 30%, thay vì 20% như dự định trước đó. Tới hết quý II, FPT mới đạt 46% kế hoạch, tức chưa được phân nửa chỉ tiêu đề ra. Song, Tổng giám đốc Trương Đình Anh khẳng định: "Kế hoạch kinh doanh sẽ về đích đúng hạn".
Theo ông, cùng kỳ các năm trước, doanh nghiệp đạt được 40% kế hoạch cả năm đã được coi là triển vọng. Cho nên với kết quả 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp có thể hoàn thành đúng kế hoạch. Một số đơn vị quan trọng như FPT IS, doanh thu, lợi nhuận thường rơi vào 6 tháng cuối năm, chiếm hơn 60% cả năm. Mặt khác, hiện họ có nhiều dự án đã thắng thầu hoặc đang triển khai trong 2 quý cuối nên tăng trưởng 30% gần như trong tầm tay.
Ngoài ra, kế hoạch kinh doanh đã tính toán tới những bất lợi, như lạm phát, biến động tỷ giá, doanh số giảm, sức mua thấp... nên doanh nghiệp đã có ứng phó, phương án phòng vệ.
Trong số các lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu phần mềm đạt lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch và đạt 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của mảng viễn thông, phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ đạt lần lượt 49%, 52% kế hoạch năm.
Bạch Hường