Pháp nhân mới của Rusalka (tiếng Nga có nghĩa là Nàng tiên cá), theo đề nghị của ông Chi, sẽ là Công ty cổ phần đầu tư du lịch Trọng điểm Nha Trang.
“Tôi chỉ mong các cấp thẩm quyền thành tâm giải quyết để sớm chấm dứt sự lãng phí của xã hội, để dự án có hướng mở, tiếp tục được hoạt động”, ông Chi nói khi gửi đơn vào ngày 20/4.
Những công trình xây dựng dở dang với khoảng 130 tỷ đồng, tại Rusalka ngày nay trở nên hoang phế, lau cỏ mọc đầy. Ảnh: Mỹ Giang |
Được cấp giấy phép đầu tư vào năm 2000, Rusalka là một trong 3 dự án du lịch lớn nhất tỉnh Khánh Hòa thời điểm ấy. Dự án do Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) làm chủ đầu tư trên diện tích 43,5 ha, nằm ven biển trên đường cửa ngõ vào thành phố Nha Trang.
Giữa năm 2005, ông Chi bị bắt và truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 15/9/2006, toàn bộ đất đai và tài sản của dự án bị kê biên. Sau đó, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Rusalka cũng bị thu hồi.
Gần 4 năm sau, ngày 1/4/2010, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy kê biên tài sản. Sau khi được trả tự do vào đầu năm 2010, ông Chi đã làm đơn xin nhận lại tài sản tại dự án Rusalka.
Nhiều nhà dân trong khu vực thu hồi đất cho Rusalka không thể chuyển đi nơi khác vì chưa được đền bù giải tỏa. Ảnh: Mỹ Giang. |
Hiện tại khu vực dự án Rusalka bị bỏ hoang phế, rêu phong và cỏ dại phủ kín. Những phòng nghỉ xây dựng dở dang trở nên rách nát, các công trình kiến trúc hoen rỉ, những cây dừa cụt ngọn… ngả nghiêng.
Cùng với những hệ lụy của Rusalka, 240 hộ dân trong vùng dự án cũng bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân đã gửi đơn lên UBND tỉnh Khánh Hòa xin được cấp sổ đỏ mảnh đất đã quy hoạch trong dự án. Nếu không thể cấp sổ đỏ vì đất đã nằm trong quy hoạch, dân xin giao đất ngay cho Nhà nước để được nhận đền bù.
Mỹ Giang