Đã có 8 doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối xác nhận sẽ tăng mua xăng, dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tính từ đầu tháng 10 đến nay để giảm bớt nguy cơ tồn kho lớn tại nhà máy. Riêng Petrolimex đã nhận và cam kết tiêu thụ mua 273.100 m3 xăng dầu trong tháng 10. Còn các tháng 11 và 12, Petrolimex dự kiến mua tối thiểu 407.300m3.
Hãng kinh doanh xăng dầu này còn chuẩn bị phương án cho thuê kho chứa trong tháng tháng 12 để giải phóng hàng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong trường hợp không đủ sức chứa, tổng khối lượng khoảng 200.000 m3.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thì cam kết tiêu thụ trong cả quý IV là 392.000m3. Công ty Thương mại và kỹ thuật đầu tư (PETEC) đã nhận và cam kết sẽ tiêu thụ trong quý 4/2010 là 434.000 m3.
Công ty Xăng dầu Hàng không (Vinapco) trong tháng 10 cũng đã xác nhận mua 10.000 m3 xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong các tháng 11 và tháng 12 năm 2010, Vinapco dự kiến sẽ mua tổng cộng tối thiểu 77.000 m3 (trong đó bao gồm 50.000m3 nhiên liệu bay JET A-1).
Theo tính tính toán của Tập đoàn Dầu khí VN, dù các doanh nghiệp có hợp sức tiêu thì đến hết tháng 12 Nhà máy Dung Quất dự kiến vẫn tồn khoảng 157.200m3. Tuy nhiên, mức này được cho là hợp lý trong sản xuất thường xuyên của nhà máy.
Bộ Công Thương cũng cho biết tính đến đầu tháng 10, 11 doanh nghiệp đầu mối đã tham gia tiêu thụ xăng dầu từ Nhà máy Dung Quất và chiếm trên 35% tổng lượng sử dụng trong 9 tháng đầu năm. Cơ quan này cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí VN chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa Dầu Bình Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm 2011 trên cơ sở cân đối cung cầu thị trường.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí VN báo cáo kết quả tiêu thụ lượng xăng tồn kho của các doanh nghiệp trước tháng 10.
Hồng Anh