Ông Lê Minh Chuẩn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, chỉ tính riêng tháng 5, gần 20 công ty con của tập đoàn đã bị cắt điện khoảng 400 giờ. Đặc biệt, có đơn vị hầm lò bị cắt tới 6 đến 7 giờ liên tục. Hầu hết các đơn vị này đều có máy phát nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất bởi mỗi máy phát chỉ chạy được khoảng 4 đến 5 giờ và chỉ đủ để chạy máy bơm nước, quạt gió.
"Nếu bị cắt điện thường xuyên, ngành than cung cấp than cho điện, xi măng, sắt thép sẽ rất khó khăn. Đó là chưa kể chi phí sản xuất tăng cao, chúng tôi khó có thể đảm bảo như giá ban đầu", ông Chuẩn chia sẻ.
Doanh nghiệp thép vừa lo vì giá đang giảm, lại chịu cảnh mất điện. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo ông Chuẩn, điện phập phù khi có khi không, bất ngờ tắt rồi bất ngờ có đặc biệt nguy hiểm đối với hầm mỏ. Trong tháng 6, có đơn vị của TKV bị cắt tới 16 tiếng một ngày khiến sản xuất bị đình đốn. Điện áp tăng giảm thất thường dẫn đến sản lượng đạt thấp, sản phẩm dở dang. "Sản lượng trong tháng 5 đạt 90% kế hoạch. Tuy nhiên với tình trạng cắt điện liên miên, lượng than cung ứng sẽ không thể đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân", ông Chuẩn lo lắng.
Cùng chung cảnh ngộ trên, ông Diệp Thành Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Thêu Đan - TP HCM nói đùa: Không biết có phải ngành điện "ưu ái" cho các doanh nghiệp dệt may, thêu đan hay không mà suốt trong các tháng 4, 5 và 6, các thành viên trong hiệp hội liên tục chịu cảnh mất điện.
Ông Kiệt cho hay, có ngày điện chập chờn tới cả chục lần rồi cắt thẳng cánh, trong khi đơn hàng đến ngày giao. Đối tác chỉ quan tâm đến chuyện hợp đồng có đúng hẹn hay không, chứ không chấp nhận các lý do đại loại như mất điện nên hàng không đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp đã bị phạt vì không đảm bảo tiến độ giao hàng.
Ngoài ra, có rất nhiều rủi ro khác mà các doanh nghiệp ngành thêu đan TP HCM đang gặp phải do tình trạng cắt điện liên miên mà người ngoài cuộc không thấy hết được. Công nhân 7h bắt đầu làm việc, 8h điện cắt không báo trước khiến họ rơi vào tình cảnh ở không được về không xong, còn doanh nghiệp vẫn phải trả lương giờ làm. Nếu được báo trước, doanh nghiệp sẽ tìm phương án chủ động thuê máy phát và bố trí cho công nhân làm theo ca, thay phiên nhau…
Ông Kiệt cho biết, các doanh nghiệp cũng có kiến nghị hiệp hội gửi văn bản phản ánh với lãnh đạo thành phố. "Tuy nhiên, tôi cho rằng trong bối cảnh ngành điện độc quyền và quá coi thường khách hàng như hiện nay, kiến nghị của doanh nghiệp cũng chẳng giải quyết được việc gì. Ngay cả thiệt hại doanh nghiệp cũng chẳng buồn tính toán vì tính ra có ai bồi thường cho đâu", ông Kiệt ngán ngẩm nói.
Điện bị cúp liên miên nhưng doanh nghiệp không biết kêu ai vì nhà đèn cũng kêu khó Ảnh: Hoàng Hà. |
Chiều 17/6, Giám đốc Công ty phân phối máy tính và các thiết bị siêu thị Bảo An - Phan Đình Sơn bỏ đi uống bia giữa giờ làm vì không chịu nổi cái nóng lên tới gần 40 độ. Anh cho hay mấy ngày qua, điện cắt liên miên, cả cơ quan gần như náo loạn. Tính chung mỗi ngày cắt điện, công ty anh thiệt hại hàng chục triệu đồng và từ đầu tháng đã bị cắt 4 lần.
Với các doanh nghiệp phân phối đồ điện tử, máy tính... điện được coi là yếu tố không thể thiếu. Những ngày mất điện, công ty phải sử dụng máy nổ nhưng công suất máy chỉ đủ chạy vài cái quạt và cũng tậm tịt lúc có, lúc mất. Khách vào mua hàng thấy nóng quá chỉ hỏi dăm ba câu rồi bước ra chứ không mua hàng.
Giám đốc một công ty sản xuất thép tại Vĩnh Phúc chia sẻ, trung bình mỗi tuần, công ty của ông bị mất điện một lần. Công suất mỗi tháng khoảng 37.000 tấn, nay đã giảm 20-30%. Bức xúc nhất là điện cứ phập phù, lúc có lúc không khiến cả quá trình sản xuất thép bị ảnh hưởng bởi chỉ cần một giây bị mất điện là cả chu trinh sản xuất phôi và thép xây dựng bị hủy. Khi mất điện, 700 công nhân không có việc phải ngồi chơi.
"Các lò duy trì nhiệt sẽ không thể hoạt động nếu bị mất điện, thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong khi giá thép đang giảm, doanh nghiệp cuống cuồng lo lỗ, nay lại phải đau đầu đối phó với nhà đèn", vị giám đốc than.
Hoàng Lan - Hồng Anh