Thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, nếu có cổ phiếu nào rớt xuống dưới 2.000 đồng, Sở sẽ điều chỉnh giá trần và sàn của những mã này.
Cụ thể như sau: giá trần điều chỉnh = giá tham chiếu + một đơn vị yết giá; giá sàn điều chỉnh = giá tham chiếu - một đơn vị yết giá.
Một cổ phiếu giá dưới 50.000 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng; 50.000-100.000 đồng, đơn vị yết giá là 500 đồng và từ 100.000 đồng trở lên là 1.000 đồng.
Việc điều chỉnh giá trần, sàn bằng cách cộng, trừ một đơn vị yết giá không áp dụng đối với những cổ phiếu giá từ 2.000 đồng trở lên, mà chỉ áp dụng cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ giá dưới 2.000 đồng.
Hiện tại chưa có chứng khoán nào trên HOSE dưới 2.000 đồng. Tuy nhiên, có một số mã mấp mé ở mức này, ví dụ: VKP 2.300 đồng, BAS cùng FPC 2.900 đồng, chốt phiên 10/6.
Một khi cổ phiếu xuống dưới 2.000 đồng, dù áp dụng biên độ +/-5% thì giá trần hay giá sàn cũng chính là giá tham chiếu.
Ví dụ: cổ phiếu giá 1.900, với biên độ +/-5% thì giá trần và giá sàn cũng là 1.900 đồng. Sang phiên hôm sau và nhiều phiên nữa, cổ phiếu này chỉ duy nhất một mức giá 1.900 đồng, do biên độ dao động +/-5% là không thay đổi.
Chính vì vậy, để tránh tình trạng giá cổ phiếu đóng băng một chỗ (điều này chỉ xảy ra với những mã dưới 2.000 đồng), Sở sẽ xử lý bằng cách cộng, trừ một đơn vị yết giá.
Khi đó, cổ phiếu giá 1.900 đồng sẽ có giá trần là 2.000 đồng và giá sàn là 1.800 đồng, chứ không còn đứng yên ở mức giá 1.900 đồng theo cách tính thông thường hiện nay. Tương tự, cổ phiếu giá 1.800 đồng, có giá trần là 1.900 đồng và giá sàn 1.700 đồng...
Bạch Hường