Thay vào đó, nhà nhập khẩu đầu mối được tăng mức sử dụng quỹ bình ổn thêm vài trăm đồng để bù lỗ.
Thị trường xăng dầu trong nước đang chịu sức ép từ thế giới. Ảnh: Hoàng Hà. |
Như vậy từ 0h đêm 13/11, đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp được trích quỹ 1.200 đồng mỗi lít, thay cho mức 550 đồng hiện nay, dầu diezel được trích thêm 450 đồng, lên mức 1.000 đồng. Dầu hỏa tăng thêm 500 đồng và lên mức 1.200 đồng mỗi lít và dầu mazut mức trích thêm là 450 đồng, tức từ 250 đồng lên 700 đồng mỗi kg.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.
Đây là đợt thứ 2, Bộ Tài chính tiến hành xả quỹ để giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước khi thị trường nhiên liệu lên cơn sốt. Đợt xả quỹ lần một được thực hiện vào ngày 21/10, cho phép doanh nghiệp được trích 550 đồng cho mỗi lít xăng và dầu diezel, 700 đồng cho mỗi lít dầu hỏa và 250 đồng cho mỗi kg dầu diezel.
Tại thời điểm đó, giá xăng A92 thành phẩm giao dịch tại thị trường Singapore tiếp tục tăng nhẹ và đứng ở mức khá cao với 88,82 USD một thùng. Còn dầu diezel thành phẩm, giá chào bán 93,63-93,98 USD một thùng và dầu hỏa giá 95,21 USD một thùng.
Đợt xả quỹ lần 2 này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Hiện mỗi thùng xăng A92 được chào bán với giá 94,02 USD, dầu diezel giá 101,95 USD một thùng và 102,39 USD mỗi thùng dầu hỏa.
Theo tính toán của doanh nghiệp, với giá này, sau khi trừ đi các loại phí, mỗi lít xăng, doanh nghiệp lỗ khoảng 1.700 đồng một lít, còn dầu diezel lỗ gần 1.500 đồng. Riêng mặt hàng dầu hỏa, doanh nghiệp lỗ gần 1.800 đồng. Mức lỗ này đã tính gồm 300 đồng lợi nhuận định mức.
Hồng Anh