Tháng 3/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn đề nghị Thủ tướng “điều hành tiêu thụ, tạm trữ đường năm 2012”. Trong đó đề nghị đảm bảo đủ vốn cho một số công ty sản xuất đường vay tạm trữ 200.000 tấn với giá 16 triệu đồng mỗi tấn (khoảng 3.200 tỷ đồng) và Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong ba tháng, kể từ tháng 5/2012.
Theo Bộ NN&PTNT, lãi suất ngân hàng hiện vẫn ở mức cao, vốn lưu động doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất cao, nên việc lưu thông đường qua các công ty thương mại gần như không thực hiện được. Chính vì vậy, cần tạm trữ đường, bởi đến tháng 8-9, mùa cao điểm sản xuất bánh kẹo, có khả năng xảy ra thiếu đường.
Tuy nhiên, tại buổi họp chiều 4/6, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, khẳng định Bộ không nhất trí với đề xuất thu mua tạm trữ 200.000 tấn đường với lãi suất 0% trong 3 tháng. Ông Chiến giải thích, lượng đường tồn kho khoảng 100.000 tấn, vì vậy không lo thiếu.
Lãnh đạo Vụ thị trường trong nước cho hay, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT dù không cùng quan điểm nhưng không hề có chuyện bất đồng. Hai bộ đều mong bảo đảm lợi ích cho sản xuất, quy định xuất nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập thị trường thế giới. "Chúng tôi đều vì mục tiêu đảm bảo sản xuất. Đề xuất tạm trữ tại hai thời điểm nên giá khác nhau, tình hình tồn kho cũng khác nhau", ông Chiến nói.
Trước thông tin dự báo thiếu đường, ông Chiến khẳng định chưa nhận được ý kiến của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. "Sản xuất trong nước đạt 1,4 triệu tấn và tồn kho 100.000 tấn thì dự báo thiếu đường cần xem xét lại", ông Chiến nói.
Hoàng Lan