Chiếc Su-34 phóng tên lửa Kh-31A trong diễn tập. Video: Bộ Quốc phòng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/7 công bố video tiêm kích bom Su-34 diễn tập bắn đạn thật với sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị trinh sát trên Biển Caspian, sử dụng một tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-31A để diệt mục tiêu là một tàu chiến đã bị loại biên, Livejournal đưa tin.
"Các máy bay không người lái xác định tọa độ và liên tục theo dõi 'tàu chiến đối phương', sau đó chuyển tiếp dữ liệu về trung tâm chỉ huy hiệp đồng. Tiêm kích bom Su-34 nhận thông tin và phóng một tên lửa chống hạm để phá hủy mục tiêu. Các biên đội tiêm kích Su-30SM và cường kích Su-24 cũng tham gia tấn công tàu chiến", phát ngôn viên Quân khu miền Nam của Nga tuyên bố.
Trong video, quả đạn Kh-31A được giải phóng khỏi chiếc Su-34 và phóng đi, để lại vệt khói dài của tầng đẩy sơ tốc. Quả đạn đánh trúng tàu chiến mục tiêu, tạo ra vụ nổ lớn và nhiều mảnh vỡ. Quá trình phóng tên lửa được ghi lại bởi phi công trên phi cơ Su-34 bay kèm, trong khi máy bay không người lái liên tục giám sát mục tiêu.
Cuộc diễn tập có sự tham gia của 10 tàu chiến thuộc Hải đội Caspian cùng 40 chiến đấu cơ các loại.
Kh-31A là dòng tên lửa chống hạm siêu thanh đầu tiên trên thế giới có thể phóng từ tiêm kích chiến thuật, do Liên Xô phát triển từ năm 1982 và đưa vào biên chế năm 1988. Mỗi quả đạn có giá 550.000 USD, đạt tốc độ tối đa 3.600 km/h và tầm bắn 100 km.
Phiên bản Kh-31A được trang bị đầu nổ lõm nặng 94 kg, đủ sức tiêu diệt nhiều loại tàu chiến cỡ nhỏ và vừa chỉ với một quả đạn trúng đích. Liên Xô còn phát triển biến thể Kh-31P chuyên diệt radar trên tàu chiến và mặt đất với tầm bắn 110 km.