
Tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Ảnh: Sputnik.
"Khoảng 50 chiến hạm, tàu ngầm, tàu hậu cần cùng 15 máy bay và trực thăng của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tham gia cuộc diễn tập lớn trên Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk của Nga", TASS ngày 7/6 dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nikolai Voskresenky.
Theo ông Voskresenky, cuộc diễn tập bao gồm các nội dung như khai hỏa pháo hạm, bắn tên lửa hành trình và tác chiến chống tàu ngầm.
Theo đó, dàn tàu chiến máy bay này sẽ thực hành những bài tập phòng không, quét mìn và hạ cánh trên tàu, trong khi hệ thống pháo hạm trên tàu tấn công mục tiêu trên mặt nước, trên không và trên bờ. Các tàu cũng sử dụng vũ khí chống ngầm và phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu trên biển.
Tàu chiến Nga bắn nổ mục tiêu trong cuộc diễn tập ở Biển Đen hồi tháng 4.
Thông tin do hải quân Nga đưa ra chỉ vài ngày sau khi 18.000 binh sĩ từ 19 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên "Saber Strike" ở các khu vực gần biên giới Nga.
Sau cuộc khủng hoảng Ukraine và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, NATO liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga. Mỹ dẫn đầu lực lượng tác chiến đa quốc gia đang đồn trú tại Ba Lan, trong khi Mỹ, Anh và Canada chỉ huy ba đơn vị khác tại ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.
Nga nhiều lần lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của NATO chỉ làm suy yếu sự ổn định tại khu vực và dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới.

Vị trí biển Okkotsk. Đồ họa: BBC.