![]() |
Tư lệnh hải quân Philippines, Alexander Pama và Chỉ huy Hạm đội 7 hải quân Mỹ, Scott R. Van Buskirk đang cùng xem bản đồ Philippines. Ảnh minh họa: Navy.mil |
"Quân đội Philippines đang cùng quân đội Mỹ giám sát kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói.
Phát biểu của ông Hernandez được đưa ra một ngày sau khi soái hạm USS Blue Ridge, tàu chỉ huy của Hạm đội 7 hải quân Mỹ, tới thủ đô Manila của Philippines trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines không tiết lộ chi tiết của công việc giám sát chung, nhưng Mỹ và Philippines dự kiến sẽ có cuộc tập trận chung quy mô lớn vào giữa tháng 4, nhằm tăng cường hợp tác trong việc đề phòng các mối đe dọa từ bên ngoài.
"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không tiến hành kế hoạch phóng tên lửa như đã định", ông Hernandez nói. "Triều Tiên nên tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn luôn yêu cầu rõ ràng rằng họ không được tiến hành bất cứ vụ phóng nào bằng công nghệ tên lửa đạn đạo".
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin hôm 23/3 cho rằng chính phủ Philippines cần sự giúp đỡ của Mỹ trong việc theo dõi đường đi của tên lửa Triều Tiên, do quân đội quốc đảo này không có đủ phương tiện kỹ thuật để tự mình làm điều đó.
Triều Tiên hôm 16/3 tuyên bố sẽ phóng một tên lửa để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo trong khoảng từ ngày 12 tới 16/4, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng vệ tinh này chỉ đơn thuần phục vụ mục đích nghiên cứu không gian.
Mỹ, Hàn Quốc và một số nước lại cho rằng đây thực chất là một cuộc phóng thử tên lửa tầm xa, một động thái vốn bị cấm theo Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời phá vỡ thỏa thuận phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng và Washington mới đạt được.
Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tới một khu vực nằm giữa Australia, Indonesia và Philippines. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Campbell gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng chia sẻ quan điểm rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa là một "hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế".
Hà Giang