Anh có thể tăng trưởng trở lại trong khoảng thời gian cuối năm. Theo Ernst & Young (E&Y), kinh tế hồi phục chủ yếu là nhờ người dân Anh tăng chi tiêu, giúp tăng doanh số cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn thu này không đủ để bù đắp 0,2% suy giảm của GDP trong năm 2012 cũng như giúp Bộ trưởng Tài chính Anh Geogre Osborne đạt mục tiêu giảm thâm hụt 95 tỷ bảng.
Các số liệu thương mại đáng thất vọng do khủng hoảng ở khu vực châu Âu, lực cầu yếu từ Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc đã kìm hãm tăng trưởng của Anh trong nửa đầu năm nay. Lạm phát giảm và nhu cầu lao động bắt đầu gia tăng trong tháng 9 cho thấy sức tiêu dùng Anh đang tăng mạnh hơn kỳ vọng. Xu hướng này sẽ tăng thêm trong năm tới, giúp hồi sinh thị trường nhà ở với GDP tăng thêm 1,2% trong năm 2013 và 2,4% vào năm 2014.
Peter Spencer, cố vấn kinh tế trưởng tại E&Y Item Club cho biết: "Người tiêu dùng có thể tạo ra tín hiệu tích cực trong năm nay. Tuy nhiên, với tình hình Mỹ đang thâm hụt ngân sách và châu Âu tiếp tục thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu, khả năng phục hồi của Anh các năm tới sẽ bị ảnh hưởng”.
![]() |
Ernst & Young cho biết sức mua của người dân Anh đang phục hồi hơn dự kiến. Ảnh Guardian |
Ông cũng cho biết, ngân sách Anh có xu hướng giống với các nước trong khu vực khi chi tiêu của chính phủ đang cao hơn so với nguồn thu từ thuế. Anh có thể không đạt mục tiêu mà Phòng Quản lý ngân sách đề ra.
Trái với E&Y, một thăm dò của Lloyds TBS chỉ ra rằng, sức mua của người dân Anh trong tháng 9 giảm 0,9%. Lloyds cho biết, sự thay đổi này có thể do một số sự kiện trong mùa hè như Đại lễ kim cương của nữ hoàng Anh, Olympic London. Qua đó tác động đến xu hướng tiêu dùng của người dân trong ngắn hạn. Số liệu trong giai đoạn này không phản ánh được chính xác tình hình kinh tế của Anh.
Nguyễn Tâm (theo Guardian)