Khoảng 1,26 tỷ USD giá trị hàng giả có xuất xứ ở nước ngoài, đã bị giữ bởi Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) vào năm 2012. Trung bình mỗi lần tịch thu khoảng 10.450 USD giá trị hàng nhái.
Hàng giả đang được bày bán tràn lan trên Internet và được vận chuyển đến người tiêu dùng, làm cho việc theo dõi và tịch thu trở nên khó khăn hơn.
Hàng nhái nguồn gốc từ Trung Quốc ngày càng nhiều, hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Hong Kong, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan là những cái tên tiếp theo nằm trong 5 nơi bị CBP tịch thu nhiều hàng nhái nhất.
Đây là 10 sản phẩm làm giả nhiều nhất ở Mỹ.
![]() |
Đồ chơi |
![]() |
Nhãn/thẻ ghi tên Giá trị: 26,3 triệu USD Số lượng sản phẩm bị làm nhái đã giảm đáng kể so với mức 127 triệu USD bị tịch thu của năm 2011. Trong đó, khoảng 7,3 triệu USD nhãn và thẻ ghi tên bị tịch thu năm 2012 có nguồn gốc từ Trung Quốc, khoảng 3 triệu USD là từ Hong Kong. |
![]() |
Máy tính /Phụ kiện Giá trị: 34,7 triệu USD Tổng giá trị của máy tính và các phụ kiện giả bị thu giữ trong năm 2012 cao gấp rưỡi năm 2011, nhưng số vụ lại giảm khoảng 20%, cho thấy giá trị mỗi món đồ bị làm giả cao hơn. Hơn 90% số lượng sản phẩm đã bị tịch thu từ Trung Quốc hay Hong Kong, với tổng trị giá lần lượt là 18,3 triệu USD và 13,4 triệu USD. |
![]() |
Phương tiện quang học Giá trị: 38,4 triệu Lượng phương tiện quang học tịch thu năm 2012 đã giảm nhiều hơn năm 2011. Mặc dù vậy, 38,4 triệu USD là giá trị hàng hóa bị thu giữ, cao hơn so với năm 2011 là 35 triệu USD. Kết quả này cho thấy giá trị trung bình mỗi lần tịch thu lại lớn hơn. |
![]() |
Dược phẩm/Sản phẩm chăm sóc cá nhân Nhưng nếu xét về số lượng sản phẩm làm giả, Ấn Độ mới là nơi chiếm nhiều nhất, chiếm 76% số lượng bị tịch thu, trị giá hơn 5,3 triệu USD. |
Mai Phương (theo BI)