Kiran với gương mặt thất thần, bước đi vô định trên con đường đông đúc xe cộ. Cô đưa tay gạt những giọt nước chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của mình và cố gắng đấu tranh với nỗi đau trong trái tim khi người cô yêu sắp kết hôn với người khác. Đó là một cảnh gần cuối trong bộ phim “Snow Flowers” sắp sửa công chiếu ở Nepal vào năm sau. Điều duy nhất khác thường là, người Kiran yêu cũng là một phụ nữ.
![]() |
Đôi tình nhân do Nisha Adhikari và Dia Maskey đóng trong "Snow Flowers". |
“Snow Flowers” được nhiều giới truyền thông Nepal và quốc tế mệnh danh là “Brokeback Everest”, ví von với “Brokeback Mountain”, tác phẩm điện ảnh từng đoạt giải Oscar, kể về tình yêu của hai chàng cao bồi đồng tính. Sở dĩ dùng từ “Everest” là vì ngọn núi cao nhất thế giới có một phần thuộc lãnh thổ Nepal. Đây cũng là phim đầu tiên nói về chủ đề này trong suốt lịch sử 60 năm của nền điện ảnh Nepal.
Phim do nhà làm phim Subarna Thapa đạo diễn, hai nữ diễn viên nổi tiếng ở Nepal là Dia Maskey và Nisha Adhikari đóng vai chính, thể hiện câu chuyện tình giữa hai phụ nữ. “Đó là hai con người yêu nhau và cùng nhau đối mặt với sự phản đối, kỳ thị của xã hội, hứng chịu những tổn thương về tinh thần, thể chất khi là một người đồng tính ở Nepal”, nữ diễn viên chính Nisha Adhikari nói với AFP. “Đó là một câu chuyện tình yêu đơn sơ với nhiều mâu thuẫn phức tạp”.
Bộ phim “Brokeback Mountain“ của đạo diễn Lý An năm 2005 từng gây tiếng vang trên toàn thế giới, có doanh thu 178 triệu USD và được cho rằng đáng đoạt Oscar Phim hay nhất. Các nhà phê bình điện ảnh không hy vọng “Snow Flowers” sẽ đạt được thành công lớn như vậy nhưng vẫn mong đợi có nhiều phản hồi từ khán giả Nepal, hầu hết theo Ấn Độ giáo và có nếp sống dè dặt. Mặc dù vậy, Nepal lại là một quốc gia châu Á có quan niệm tiến bộ về đồng tính.
![]() |
Nữ diễn viên chính Nisha Adhikari sinh năm 1986, từng là thí sinh cuộc thi Hoa hậu Nepal. Cô từng là người mẫu, hiện là diễn viên nổi tiếng ở nước này. Để đóng phim "Snow Flowers", cô đã cắt tóc ngắn và hóa thân vào nhân vật có tạo hình rất khác mình. |
Nisha Adhikari, 25 tuổi, cho biết, đây cũng là phim đầu tiên ở Nepal đề cập đến những vấn đề chân thực mà người đồng tính phải đương đầu, không giống như nhiều phim trước đây ở nước này chỉ lấy nhân vật đồng tính ra để làm trò cười. “Cả bộ phim nói về sự tổn thương, khi các nhân vật không thể công khai giới tính của họ, sống trong sự ngột ngạt, gò bó”.
“Không thể sống theo cách mình muốn chính là không có tự do. Bộ phim này sẽ mở mắt cho những ai đang coi nhẹ vấn đề này, những người nghĩ rằng đơn giản lờ nó đi là xong”, nữ diễn viên khẳng định.
Còn Sunil Pant, một nhà làm luật Nepal và là nghị sĩ người đồng tính duy nhất ở vùng Nam Á, cho rằng vấn đề không phải là người dân Nepal đã sẵn sàng đón nhận bộ phim hay chưa. Ông băn khoăn liệu xã hội Nepal có thể tiến bộ và cởi mở hơn với người đồng tính nếu không có tác động của điện ảnh.
“Nepal luôn là một đất nước khoan dung và chúng ta đã sẵn sàng đối xử công bằng với nhau”, ông nói. “Tôi rất háo hức và mong chờ ngày phim công chiếu”. Khán giả của điện ảnh Nepal hầu hết là người lao động nghèo, còn những người trung lưu và khá giả thường chỉ xem phim nói tiếng Anh hoặc phim Ấn Độ.
![]() |
Đạo diễn Suwarna Thapa. |
Đạo diễn Suwarna Thapa cho biết, ông không tập trung mô tả cuộc sống của người đồng tính nữ mà mối quan tâm chính của ông là xây dựng một câu chuyện tình lãng mạn từ một góc độ ít ai khai thác. “Tôi không làm phim để gây sốc, không phải như phim chiến tranh hay tuyên truyền, nhưng tôi muốn bộ phim phải có tác động xã hội”, đạo diễn nói với AFP.
“Đất nước Nepal đang thay đổi nhưng nó sẽ không thay đổi vào ngay ngày mai hay ngày kia. Điều đó cần thời gian, sẽ là cả một hành trình dài”.
“Snow Flowers” khởi quay hồi tháng 8 ở hai thành phố Kathmandu (thủ đô) và Pokhara của Nepal, hiện đã đóng máy. Phim sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2012.
Hạ Huyền
Ảnh: AFP