Sau buổi chiếu ngoài trời rất thành công tại TP HCM vào giữa tháng 12 năm ngoái, những phim ngắn xuất sắc của các nhà làm phim trẻ Việt Nam tham dự cuộc thi Làm phim 48h sẽ tiếp tục được công chiếu tại Hà Nội vào 18 và 19/2. Diễn ra trong khoảng từ 18h đến 21h tại sảnh trước của Trung tâm thương mại Pico Mall, buổi chiếu ngoài trời ở thủ đô sẽ quy tụ nhiều nhà làm phim Hà Nội từng tham gia cuộc thi vào tháng 10/2011.
![]() |
Buổi chiếu phim ngoài trời của "Làm phim 48h" diễn ra tại TP HCM giữa tháng 12/2011. Ảnh: Anh Poly. |
Làm phim 48 giờ diễn ra tại Hà Nội và TP HCM đã thu hút hơn 500 nhà làm phim trẻ của Việt Nam. Buổi chiếu ngoài trời bao gồm 30 phim được chọn lọc từ hơn 100 phim ngắn tham dự. Cả hai phim giành giải nhất ở hai miền - Két an toàn (nhóm Lam Thiên, Hà Nội) và Canh ba ba (nhóm Yeti, TP HCM) đều thuộc dòng phim trộm cướp (Heist film). Canh ba ba chiếu vào ngày 18/2 còn Két an toàn vào ngày 19/2.
Ngoài hai phim giải nhất, khán giả quan tâm tới điện ảnh tham gia buổi chiếu ngoài trời còn được thưởng thức nhiều phim ngắn đặc sắc khác được thực hiện trong vỏn vẹn hai ngày. Một bộ phim nổi bật khác là Dòng thời gian của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, có sự tham gia của Quỳnh Hoa (diễn viên Saigon Yo!) và Đăng Khoa Idol. Phim này đã giành hai giải cho Kịch bản xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc, đồng thời được đề cử Phim hay nhất ở TP HCM.
![]() |
Quỳnh Hoa và Đăng Khoa Idol trong phim ngắn "Dòng thời gian", được đề cử "Phim hay nhất" tại TP HCM năm ngoái. |
Các phim gây chú ý trong hai đợt thi như Ngày đầu tiên của mùa thu (đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung và nhóm The First WAFM), Đường bi (Mowo), Kế hoạch đơn giản (nhóm Wingsteam), Trễ nhịp (nhóm Chú Tễu), Ngõ (nhóm C3 Vietnam), Mảnh ghép cuối (nhóm 57 Bananas)... cũng nằm trong danh sách chiếu ngoài trời tại Hà Nội. Sau buổi chiếu, các nhà làm phim và khán giả có dịp giao lưu, bàn luận và trao đổi thêm những kinh nghiệm làm phim ngắn.
Dự án Làm phim 48 giờ do Mark Ruppert sáng lập từ năm 2001 và là cuộc thi dành riêng cho các nhà làm phim trẻ độc lập tại các quốc gia trên thế giới. Trong buổi lễ xuất phát vào tối thứ sáu, các nhà làm phim sẽ gắp thăm thể loại và nhận một câu thoại, một đạo cụ, một nhân vật bắt buộc, sau đó có hai ngày lên ý tưởng, viết kịch bản, chọn diễn viên, quay phim, dựng phim để hoàn thành một phim ngắn có độ dài từ 4 đến 7 phút.
![]() |
Trong vài năm trở lại đây, giới trẻ Việt Nam bắt đầu say mê làm phim và thường thử sức qua những bộ phim hay video clip ngắn. |
Đề bài tại Hà Nội năm ngoái là nhân vật Lê Văn Danh (nam) hoặc Lê Vân Dung (nữ) làm nghề giáo viên; câu thoại bắt buộc là "Nó chỉ có vẻ bề ngoài thôi" và đạo cụ bắt buộc là một chiếc ô. Đề bài trong TP HCM là nhân vật Trần Bảo Ngọc là một nghệ sĩ, câu thoại là "Còn đâu mà tìm" và đạo cụ là một hòn bi. Giám khảo cuộc thi năm ngoái tại Việt Nam là đạo diễn Hollywood Phillip Noyce và ba đạo diễn Việt Nam - Phan Đăng Di, Nguyễn Vinh Sơn và Nguyễn Quang Dũng.
Sắp tới, hai bộ phim giành giải nhất hai miền là Két an toàn và Canh ba ba sẽ lên đường dự thi LHP Filmapolooza tại New Mexico, Mỹ cùng những phim 48 giờ tại nhiều thành phố khác trên thế giới. Năm 2009, phim giành giải nhất tại TP HCM là A Good Day To Die của nhóm Young Media sau khi gây ấn tượng tại LHP Filmapolooza đã được chọn đi chiếu tại LHP Cannes (Pháp) trong chương trình Góc phim ngắn của LHP quốc tế danh giá này.
* Danh sách 30 phim ngắn chiếu ngoài trời tại Hà Nội |
Nguyên Minh