Theo tin riêng của VnExpress.net, VKSND Hà Nội truy tố ông Dũng về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt 10-20 năm.
4 bị can khác là cựu cán bộ PMU 18 gồm: Vũ Mạnh Tiên (Phó chánh văn phòng); Lê Thị Thanh Hòa (Phó phòng PID 6); Nguyễn Thanh Sơn (Phó phòng PID 6); Bùi Thu Hạnh (Phòng tài chính kế toán) đồng loạt được VKS chuyển tội danh từ tham ô tài sản sang lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Theo quy định của Bộ luật hình sự, tội tham ô có khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Trong khi với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn ở mức 10-15 năm.
![]() |
Bị cáo Bùi Tiến Dũng trong một phiên xử tại TAND Hà Nội. |
VKSND Hà Nội cho rằng ông Bùi Tiến Dũng trong thời gian đương nhiệm 1998-2005 lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã cho mượn sử dụng sai mục đích 7 ôtô. Bản thân ông Dũng sử dụng không đúng quy định tiêu chuẩn định mức 2 ôtô. Việc cho mượn xe của ông Dũng theo kết luận giám định đã gây thiệt hại gần 2,7 tỷ đồng.
4 thuộc cấp của ông Dũng bị cáo buộc trong quá trình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đã yêu cầu Ban điều hành các gói thầu ký khống hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuê ôtô, lập bảng lương khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...
Đây được coi là giai đoạn 2 trong chuỗi vụ án tiêu cực xảy ra tại PMU 18. Sau 4 năm bị khởi tố điều tra, tội danh của ông Dũng và những người liên quan đã nhiều lần được thay đổi; một số trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tháng 9/2009, vụ án được đưa ra xét xử nhưng khi thẩm vấn thấy xuất hiện nhiều tình tiết mới, TAND Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó, tội danh của 4 trong 5 bị cáo đã được thay đổi.
Ông Dũng đang thi hành án phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ. Sau vụ án này, ông Dũng còn phải tiếp tục hầu tòa trong vụ tham ô tại dự án cầu Bãi Cháy. |
Nam Anh