Theo đó, ông Dũng cùng Nguyễn Vũ Nam (cựu trưởng phòng PID 6), Nghiêm Phú Sơn (cựu phó phòng PID 6), Nguyễn Công Dũng (phòng PID 6), Lê Minh Giang (cựu phó phòng PID 5) cùng Trần Đức Hùng (cựu chánh văn phòng tư vấn dự án xây dựng cầu Bãi Cháy), Nguyễn Hữu Minh (cựu giám đốc điều hành gói thầu BC 1), Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Việt Dũng (nguyên giám đốc điều hành gói thầu BC 3) bị truy tố tội tham ô tài sản.
Hành vi không tố giác tội phạm được VKS áp dụng với bị cáo thứ 10 của vụ án là ông Đỗ Kim Quý (cựu phó tổng giám đốc PMU 18).
VKSND Tối cao xác định, PMU 18 được Bộ Giao thông Vận tải giao là đại diện chủ đầu tư tại dự án cầu Bãi Cháy (tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng). Quá trình triển khai, từ tháng 8/2003 đến 2/2007, các cán bộ trên đã lập khống chứng chỉ thanh toán lương cho nhân viên tư vấn bổ sung, chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.
Trong số này, "ông tổng" PMU 18 bị cáo buộc ký khống 41 chứng chỉ với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, Bùi Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tiền của nhà nước được giao quản lý để sử dụng chi tiêu cho cá nhân và cho những người mà Bùi Tiến Dũng quan tâm. Do vậy, hành vi của ông Dũng đã cấu thành tội tham ô tài sản.
Với số tiền chiếm đoạt được, Bùi Tiến Dũng dùng 500 triệu đồng để làm quà chia tay cấp phó Đỗ Kim Quý khi về hưu. Theo cơ quan tố tụng, biết đây là tiền "ăn" từ dự án, nhưng ông Quý không nộp lại nhà chức trách mà dùng để mua ôtô. Vì lẽ đó, cựu phó tổng giám đốc PMU 18 này vướng vòng lao lý do không tố giác tội phạm.
Liên quan vụ án còn có Phạm Tiến Dũng (cựu trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18). Người này được đánh giá là "cánh tay phải" của Bùi Tiến Dũng, "mắt xích" quan trọng tại vụ tham ô dự án cầu Bãi Cháy. Tuy nhiên, 2 tháng trước ông Phạm Tiến Dũng chết do bị bệnh nên được đình chỉ điều tra vụ án.
Hoàng Khuê