Theo BTN, 10h sáng 16/3, người đứng đầu Sở Tư pháp (NFS), ông Yang Hoo Yul, xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Seoul và đọc bản tóm tắt kết quả điều tra của Sở về vụ những bức thư tay của Jang Ja Yun.
![]() |
Ông Yang Hoo Yul đưa ra các bằng chứng chứng tỏ thư tay của Jang Ja Yul là giả trong cuộc họp báo 16/3. Ảnh: Newsen. |
“Thư tay của Jang Ja Yun” bao gồm hàng chục bức thư, dày tổng cộng 230 trang, do Đài truyền hình SBS công bố qua chương trình 8 O’clock News hôm 6/3. Theo SBS, người cung cấp các bức thư đề nghị giấu tên, chỉ tiết lộ mang họ Jun.
“Sau khi so sánh chữ viết tay của Jang Ja Yun, của Jun và chữ trong các bức thư, chúng tôi thấy chữ viết trong thư không phải là của Jang Ja Yun. Trong thư có nhiều lỗi chính tả trùng khớp với các lỗi mà Jun hay mắc phải. Vì vậy, chúng tôi tin rằng những bức thư này do Jun làm giả”.
Ông Yang nói thêm: “Nét chữ trong những bức thư mà Jun quả quyết là do Jang Ja Yun gửi cho anh ta hoàn toàn không giống nét chữ thật của cô. Cô ấy chắc chắn đã không viết những bức thư này”.
![]() |
Sở Tư pháp đồng tình với cảnh sát trong vụ việc. Ảnh: BTN. |
Khi được hỏi về việc nhận dạng dấu vân tay trên các bức thư, người đứng đầu Sở Tư pháp trả lời: “Đó không phải việc của chúng tôi mà là nhiệm vụ của cảnh sát”.
Các bức thư, tiết lộ việc Jang Ja Yun từng bị 31 người lạm dụng trong 100 lần và nêu đích danh 10 vị tai to mặt lớn có dính líu, đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Đài SBS cũng nỗ lực để chứng tỏ những bức thư và nội dung trong đó là thật. Tuy nhiên, tuyên bố này của Sở Tư pháp trùng khớp với những nghi ngờ ban đầu của phía cảnh sát.
Hòa Ca