![]() |
Trò chơi tin nhắn nào cũng có giải thưởng rất hấp dẫn. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Với chương trình Trường quay của HTV, chị Nguyễn Thị Ngọc Lý (TP HCM) cũng gặp trường hợp tương tự. Giải thưởng 500.000 đồng khi thắng giải đến nay vẫn không biết nằm ở đâu, chỉ biết đã tốn không ít thời gian và sự bực dọc của cả hai vợ chồng.
Hiện tượng "bỏ của vì... nản" của những người tham gia và đoạt giải thưởng trong các trò chơi nhắn tin trên đài tỉnh thì nhiều vô kể - một nhân viên từng làm công việc này cho biết. Theo anh, tiền thưởng "đi lòng vòng ghê lắm". Từ các đầu số Vina, Mobile, S-Fone... trả về cho tổng đài. Tổng đài mới trích ra trả cho các đài. Thường qui trình này mất 3-4 tháng. Dân hỏi riết rồi đâm ngán... bỏ luôn. Sau này các nhà đài "đá quả bóng" giải thưởng về cho các công ty làm dịch vụ như VTC, FPT...
Phóng viên cũng đã thử dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau để tham gia trò chơi Người chiến thắng. Luật chơi là trả lời một số câu hỏi để tích lũy điểm. Nếu được 100 điểm người chơi sẽ nhận được một tin nhắn chứa câu hỏi bí mật. Trả lời câu hỏi bí mật trong thời gian sớm nhất sẽ có cơ hội trúng giải 3 triệu đồng hoặc giải khuyến khích 100 nghìn đồng. Các câu hỏi được đặt ra khá dễ, ai cũng có khả năng trả lời để tích lũy điểm.
Các bài liên quan
Vì sử dụng nhiều số điện thoại để chơi thử nên phóng viên đã biết trước được đáp án của câu hỏi bí mật, soạn sẵn tin nhắn đáp án và nhắn cho tổng đài ngay khi vừa có tín hiệu tin nhắn chứa câu hỏi bí mật. Thế nhưng, bốn số điện thoại được sử dụng đều chỉ nằm trong 20 số nhận giải khuyến khích.
*Khuyến mãi 'bèo' kiểu MobiFone
*Lùng bùng việc quảng cáo qua tin nhắn
*Điện thoại di động ăn theo chứng khoán
Cũng như những trường hợp trên, phóng viên chỉ thấy số điện thoại mình trong danh sách trúng thưởng công bố trên HTV7 mà không thấy bất cứ thông tin nào về việc nhận thưởng. Khi đến HTV để hỏi lãnh giải thì nhận được câu trả lời "không biết, không có chương trình này".
Kiên nhẫn hỏi, cuối cùng cũng lần ra địa chỉ nhận giải là 21 Nguyễn Trung Ngạn, quận 1 (TP.HCM). Đây là một cao ốc cho thuê, đơn vị phát giải là một công ty truyền thông. Theo lời cô lễ tân kiêm nhân viên phát giải, đơn vị này mua sóng truyền hình để phát các chương trình Trường quay vui, Thử thách, Người chiến thắng. Dù rằng chương trình tham gia phát tối 6/7, nhưng đến 20 ngày sau, khi đến nhận giải, phóng viên được trả lời: "Giám đốc vẫn chưa duyệt danh sách trúng thưởng, nhưng vì chị đã đến đây thì linh động phát luôn!".
![]() |
Đủ mọi loại tin nhắn quảng cáo. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Nhà đài bị thao túng?
Sự phối hợp ăn ý với các đài truyền hình địa phương là một thành công lớn của các công ty cung cấp dịch vụ tin nhắn, bởi họ đã liên kết được với một kênh truyền thông có số lượng truy cập thông tin khổng lồ là hàng triệu khán giả. Nhà đài cũng được lợi không kém. Thế nên tin nhắn lên truyền hình ngày một "phình" to là điều dễ hiểu.
Thông thường, sau khi trừ 30% doanh thu từ tin nhắn cho các công ty dịch vụ di động (MobiFone, Vinaphone, Viettel...), phần còn lại công ty dịch vụ tin nhắn sẽ chia với nhà đài theo tỉ lệ từ 50 đến 80% tùy theo mức độ hợp tác trong từng hợp đồng cụ thể. Có đài tỉnh doanh số thu được từ nhắn tin tương đương với doanh số quảng cáo, đạt vài tỷ đồng/năm.
Một nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực tin nhắn của một đài truyền hình tỉnh bật mí: Mỗi ngày "đài anh" có khoảng 10.000 tin nhắn gửi cho các chương trình. "Nếu qui ra tiền, con số không đáng là bao với những đài lớn nhưng với các đài tỉnh đó là nguồn thu đáng kể".
Giám đốc một công ty cung cấp dịch vụ tin nhắn thừa nhận tình trạng chạy chữ dưới chân màn hình gây khó chịu cho người xem. Thế nhưng, với nhà đài, sự hợp tác này là một phương thức cải thiện doanh thu mà họ chẳng phải bỏ nhiều công sức cũng như không phải tăng thời gian phát sóng. Nhiều nhà đài khu vực miền Trung "miệt mài" chạy chữ từ sáng đến tối, trong hầu hết các chương trình.
![]() |
Nhắn tin trúng thưởng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông cũng tiết lộ "chưa có văn bản nào hướng dẫn, quản lý cụ thể loại hình kinh doanh này nên hầu như khi báo chí đánh động về dịch vụ nhắn tin nào thì chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ đó. Với các chương trình trò chơi có trúng thưởng, nếu xét về góc độ luật pháp, sẽ phải làm đầy đủ các thủ tục như nêu rõ số lượng người trúng thưởng, giải thưởng, có sự chứng kiến của khách hàng khi trao thưởng... Nhưng hiện nay, do chẳng ai quản lý, kiểm tra nên hầu hết các công ty đều làm đại cho xong".
Dịch vụ cung cấp thông tin qua tin nhắn không phải là xấu, thậm chí hữu ích khi giúp người dùng có thể tra vấn thông tin mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng và chính xác như trường hợp nhắn tin xem điểm thi đại học. Tuy nhiên, cần phải sớm có một qui chế uốn nó đi đúng hướng. Loại nội dung nào được phép khai thác, nhà cung cấp dịch vụ nào đạt tiêu chuẩn khai thác. Nếu lên sóng truyền hình thì những chương trình nào được phép chạy chữ chân, nội dung nào được chạy, tần số, thời lượng... là những câu hỏi cần các nhà quản lý đưa ra đáp án sớm.
(Theo Tuổi Trẻ)