Hiện nay, gần 100 đầu số nhắn tin 8xxx đã được khai thác, tuy nhiên chỉ có khoảng 1/3 số này hoạt động. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cách đây khoảng tám năm, khán giả truyền hình bắt đầu làm quen với những dòng chữ chạy trên màn hình. Trong các chương trình "Nhịp cầu âm nhạc" của HTV, dưới chân màn hình thường xuyên chạy dòng chữ là tên khán giả gửi tặng bài hát cho nhau thông qua hộp thư thoại hoặc gửi tin nhắn. Sau đó, "chữ chạy" đã... chạy sang các chương trình thể thao, game show, phim truyện phát trên sóng VTV, HTV dưới hình thức cuộc thi dành cho khán giả, dự đoán tỷ số bàn thắng hoặc trả lời những câu hỏi trắc nghiệm để nhận những giải thưởng hấp dẫn. Nhưng phải đến năm 2006, sự phát triển của hạ tầng viễn thông mới giúp các loại dịch vụ tin nhắn trên sóng truyền hình phát triển ngày một đa dạng.
"Rối con mắt bên phải, hoa con mắt bên trái"
Hiện nay, gần 100 đầu số nhắn tin 8xxx đã được khai thác, tuy nhiên chỉ có khoảng 1/3 số này hoạt động và chỉ có vài công ty cung cấp dịch vụ tin nhắn hợp tác được với các đài truyền hình để đưa tin nhắn lên sóng. Đứng đầu là VTC với thế mạnh sẵn có là các kênh truyền hình kỹ thuật số, không chỉ khai thác sóng VTC, công ty này còn hợp tác với khoảng 10 đài khu vực miền Nam, 15 đài miền Trung và 15-20 đài miền Bắc. Kế đến là Công ty ABC hợp tác với VTV, VASC với các đài khu vực, Biển Xanh với HTV2 và Centech với HTV1, HTV7. Dịch vụ tin nhắn trên sóng thường được cung cấp ở ba nhóm: nhóm đa phương tiện (nhạc chuông, hình ảnh), nhóm thông tin (kinh tế xã hội, tư vấn...) và nhóm trò chơi (trúng thưởng, may mắn...).
Ông Xuân Thành, 50 tuổi, nhà ở đường Trường Chinh, quận Tân Bình (TP HCM), bức xúc: "Tôi không thể xem được hết một chương trình nào. Chỉ xem khoảng vài chục phút là hai con mắt rất mỏi vì những dòng chữ chạy liên tục dưới chân màn hình. Trước kia chỉ một hàng, sau này đến hai ba hàng chạy tù tì. Màn ảnh cứ ngày một co nhỏ lại!". Ông ví dụ cụ thể: "Trong chương trình Tôi yêu phim truyện VN tối 13/8 có lúc có đến ba dòng chữ về mua hàng giá rẻ, tải nhạc cho điện thoại chạy song song cùng lúc. Dòng logo Tôi yêu phim truyện VN bị co nhỏ lại và đẩy lên cao đến hơn 1/3 màn hình, vì thế hình ảnh trong bộ phim bị che lấp khá nhiều".
Không chỉ những người lớn tuổi bị làm phiền mà ngay cả những bạn trẻ cũng tỏ ra mất kiên nhẫn. "Trên một vài kênh truyền hình, những dòng quảng cáo dịch vụ thông qua tin nhắn chạy lấn cả dòng phụ đề, tựa bài hát. Nếu thỉnh thoảng những dòng chữ ấy xuất hiện còn dễ thông cảm. Đằng này nó chạy liên tục nên khó chịu vô cùng ", bạn Tuấn, 18 tuổi, cho biết.
Không chỉ xuất hiện trên một số đài truyền hình tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Tây, ngay cả các kênh trên hệ thống cáp, kỹ thuật số do Việt Nam sản xuất như HTV2, HTV1, SCTV, VCTV1, VCTV6, VTC1, VTC5... đều "loạn" hiện tượng chạy chữ với nội dung vô cùng "thập cẩm" như tải hình ảnh, tải nhạc chuông, tải game, kết quả thi đại học, xổ số, tra cứu chứng khoán, trò chơi và kể cả... coi bói, tư vấn tình cảm!
Tư vấn tâm lý, sức khỏe và coi bói là những dịch vụ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tư vấn "ỡm ờ" và trò đỏ đen may rủi
Kết quả thi đại học, tư vấn tâm lý, sức khỏe và coi bói đang thu hút sự quan tâm của những bà nội trợ và bạn trẻ. Phí dịch vụ cho mỗi lần nhắn tin là 3.000 đồng nhưng khách hàng nhận được khá nhiều những tin nhắn có nội dung rất tầm phào, vô bổ. Ví dụ như bí quyết trường thọ, bảo vệ sức khỏe (có trong dịch vụ phát sóng trên kênh HTV2 với tin nhắn gửi đến số 8377) lại là: "Việc uống trà sẽ làm giảm nguy cơ mắc sỏi thận, một tách trà/ngày trong ít nhất sáu tháng sẽ làm giảm sỏi mật đến 27%, ung thư túi mật 44%, ung thư ống mật 35%".
Các bài liên quan
Khán giả cũng có thể tận dụng truyền hình để thể hiện tình cảm với ai đó với giá rẻ. Chỉ tốn 4.000 đồng nhắn tin đến số 8408, tình yêu của anh Y dành cho chị X sẽ được hàng triệu người xem kênh HTV7 chứng giám! Chương trình được phát sóng một tháng một lần vào lúc 22 giờ ngày thứ ba của tuần cuối tháng.
*Khuyến mãi 'bèo' kiểu MobiFone
*Lùng bùng việc quảng cáo qua tin nhắn
*Điện thoại di động ăn theo chứng khoán
Trên truyền hình Đồng Nai có Chạy đua mua hàng siêu rẻ (8555). Giải thưởng là những sản phẩm như đầu đĩa, xe máy, điện thoại di động nếu như giá hiện tại của sản phẩm trong tin nhắn trùng với giá của chương trình. Còn Triệu phú SMS là trò chơi trả lời những câu hỏi với những giải thưởng hấp dẫn như trả lời đúng liền 10 câu hỏi sẽ nhận được 250.000 đồng, 20 câu đoạt 2.000.000 đồng...
Đài Long An có Bạn muốn đổi đời dế yêu bằng hình thức gửi tin nhắn đến số 998, nếu nhận được những chữ cái theo qui định trúng thưởng thì sẽ được giải. Trò chơi Ngón tay vàng, Hitech sành điệu, Bàn thắng vàng, Chọi gà trúng quạ, Đấu giá ngược, Bảy sắc cầu vồng... có nội dung tương tự.
Đài truyền hình Hà Tây có Vòng tay kỳ diệu với giải thưởng cao nhất là chiếc xe máy, chương trình Hội chợ với giải thưởng là điện thoại Nokia nếu nhận được chữ cái Nokia
Nhưng không phải nội dung tin nhắn nào cũng có ích. |
"Mánh khóe" người trong cuộc