|
Khách hàng đăng ký dịch vụ của EVN Telecom. Ảnh: Hoàng Hà |
Một quan chức Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, theo giấy phép mà Bộ cấp, EVN Telecom chỉ được kinh doanh dịch vụ cố định không dây (E-com) và điện thoại di động toàn quốc 096 - E-Mobile. Trong quá trình triển khai mới phát sinh ra dịch vụ E-Phone, nhưng nhà cung cấp này không hề báo cáo Bộ. "Dịch vụ này đang ảnh hưởng đến quy hoạch tần số, chính sách giá và cấu trúc hệ thống mạng", vị quan chức này nói.
*VNPT dùng dằng mở cổng kết nối cho EVN Telecom |
*E-Phone bị kiện vì quá rẻ |
*VNPT mở cổng kết nối cho EVN Telecom |
Trước đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cũng cung cấp thử nghiệm dịch vụ di động nội vùng có công nghệ CDMA (DaPhone) tại 4 tỉnh gồm Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương và TP HCM. Dịch vụ này về cơ bản có các chức năng giống như E-Phone, có khả năng roaming giữa các tỉnh và giá cước rẻ tương ứng với điện thoại cố định. Tuy nhiên, Bộ Bưu chính Viễn thông đã yêu cầu VNPT ngừng triển khai dịch vụ với lý do vi phạm các quy định về kho số.
Theo quy hoạch băng tần của Bộ Bưu chính Viễn thông, 3 năm tới có khả năng những băng tần của các mạng vô tuyến cố định CDMA kiểu như E-Phone hay DaPhone sẽ bị thu hồi.
Ngày 14/7, Bộ Bưu chính Viễn thông đã yêu cầu EVN Telecom khóa dịch vụ Roaming giữa các vùng của E-Phone, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp này làm lại phương án chi tiết mới thay cho kế hoạch kinh doanh sơ sài mà họ vừa trình. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, khẳng định, ngay cả khi EVN Telecom được chấp nhận cung cấp dịch vụ E-Phone khi có đề án chi tiết thì họ cũng không được sử dụng đầu số cố định, vì làm như thế là vi phạm các quy hoạch về kho số.
(Theo VnExpress)