Dịch vụ điện thoại cố định đầu cuối di động (E-Phone) công nghệ CDMA được Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) cung cấp thử nghiệm từ năm 2004 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2005. Về cơ bản đây là dịch vụ điện thoại di động nội tỉnh giống như CityPhone do VNPT đang cung cấp, có giá cước tương đương với điện thoại cố định có thể nhắn tin...
Điểm khác biệt với CityPhone là: Dịch vụ E-Phone có các tính năng như truyền số liệu tốc độ cao, truy cập Internet trực tiếp từ màn hình điện thoại... Khách hàng hoàn toàn có thể di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, thậm chí là giữa các vùng miền như một mạng di động chứ không bị bó hẹp trong nội bộ một tỉnh như CityPhone.
|
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ di động. Ảnh: VnExpress |
Chính vì những tiện ích này nên EVN Telecom đang bị VNPT và Viettel "khiếu kiện" lên Bộ Bưu chính Viễn thông. VNPT và Viettel cho rằng EVN Telecom đang bán phá giá khi đưa ra một dịch vụ tương tự như di động nhưng lại có giá cước rẻ và mã số như điện thoại cố định mà chưa được Bộ cấp phép kinh doanh. Thậm chí, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đang chiếm tới trên 90% thị phần điện thoại cố định còn dùng biện pháp mạnh là không cho EVN Telecom kết nối dịch vụ nhắn tin từ E-Phone tới các thuê bao di động VinaPhone, MobiFone và CityPhone.
Ông Nguyễn Huy Phúc, Phó trưởng ban Viễn thông VNPT khẳng định E-Phone là dịch vụ vô tuyến nội tỉnh chứ không phải là dịch vụ di động toàn quốc, nên không thể có chuyện khách hàng di chuyển từ vùng này đến vùng khác hay đăng ký ở Hà Nội mà lại có thể mang đến tận TP Vinh (Nghệ An). Chưa kể với giá 600 đồng/phút và được tính theo tính theo block 6 giây+1, E-Phone đang chiếm lợi thế hơn hẳn các mạng di động khác. "Giả sử EVN Telecom đã được cấp phép thì cũng chỉ được hoạt động trong nội tỉnh giống như dịch vụ CityPhone chứ không được phép Roaming từ vùng này sang vùng khác", ông Phúc nói.
*VNPT mở cổng kết nối cho EVN Telecom |
*Cuộc chiến EVN Telecom - VNPT bắt đầu |
*EVN Telecom - nạn nhân mới của VNPT |
Trước bức xúc của doanh nghiệp, Bộ Bưu chính Viễn thông vừa yêu cầu lãnh đạo EVN Telecom nhanh chóng giải trình sự việc, đồng thời trong vòng 1 tháng phải chấm dứt ngay việc roaming giữa các tỉnh.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo EVN Telecom cho rằng, họ không thể ngừng được vì làm như vậy sẽ khiến quyền lợi của gần 100.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ.
Tuy nhiên lãnh đạo công ty này thừa nhận việc họ đã không báo cáo đầy đủ với Bộ Bưu chính Viễn thông trước khi cung cấp dịch vụ. "Nếu đợi Bộ cấp giấy phép kinh doanh thì không biết đến lúc nào, nên chúng tôi đành "lách" theo kiểu "tiền trảm hậu tấu. Bộ yêu cầu chỉnh sửa cái gì, bổ sung cái gì chúng tôi đáp ứng hết, còn nếu yêu cầu ngừng dịch vụ thì chúng tôi chết", một quan chức của công ty nói.
"Trong Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông cũng quy định, các doanh nghiệp có quyền đề xuất các dịch vụ mới và chúng tôi cũng đang xây dựng các phương án cho E-Phone để sớm trình Bộ xem xét", ông nói. Theo ông, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, công nghệ đã vượt quá khả năng kiểm soát của nhà dịch vụ. Chẳng hạn cùng là mạng di động nội tỉnh song mỗi trạm thu phát của CityPhone chỉ tỏa ra được bán kính 100-300m, trong khi E-Phone có phạm vi 50km. Chính vì vậy, khi EVN Telecom đặt trạm thu phát ở tỉnh này, phạm vi sóng có thể phủ tới nhiều tỉnh khác trong một vùng.
Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực VN - đơn vị chủ quản EVN Telecom - cũng khẳng định, mạng E-Phone ra đời không nhằm mục đích chèn ép hay cố tình chơi xấu các mạng, bởi làm như vậy chẳng hóa ra E-Phone lại làm khó cả mạng di động 096 E-Mobile do chính họ cung cấp.
Theo ông, dịch vụ E-Phone ra đời chỉ với mục đích tập trung vào thị trường còn bỏ ngỏ là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và các đối tượng khách hàng là những người có thu nhập thấp hoặc học sinh sinh viên. Theo nghiên cứu của EVN, vào những dịp lễ Tết, khách hàng thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác từ thành thị về đến nông thôn.
Trong khi các mạng di động khác chưa phủ sóng tốt ở các vùng này, E-Phone sẽ là công cụ hữu hiệu giúp khách hàng đảm bảo liên lạc được thông suốt. "Khách hàng vẫn có thể gọi được dù ở một số tỉnh không phủ sóng, chúng tôi dùng giải pháp roaming và cước phí sẽ do nhà cung cấp trả".
Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, tuần tới sẽ có buổi làm việc với các doanh nghiệp và sẽ bàn đến giải pháp cho dịch vụ E-Phone của EVN Telecom.
(Theo VnExpress)