Sau khi đọc bài viết Petr Cech phá kỷ lục giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh, tôi xin được đưa ra quan điểm của mình.
Trong trận Arsenal hạ Bournemouth 2-0 hôm 28/12 và thua thảm hại 0-4 trước Southampton, tôi nhận thấy có một điểm yếu lớn giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ của các pháo thủ. Điểm yếu này cần phải khắc phục ngay lập tức nếu Arsenal vẫn muốn mơ đến ngôi vô địch
Sự kết nối giữa hai tuyến này được thể hiện rõ nhất trong trận Arsenal gặp Southampton, do các tiền vệ không về lấy bóng nên hàng hậu vệ phải dâng cao. Chính vì lẽ đó, đối phương đã tận dụng khe hở giữa các cầu thủ hai hàng tiền vệ và hậu vệ, khai thác chúng và kết quả, Southampton thắng 4 - 0 là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Trong trận đấu với Bournemouth rạng sáng 29/12 cũng vậy. Ở nửa đầu hiệp một, Arsenal vẫn vậy để đối phương nắm hoàn toàn thế trận, chỉ khi mở tỉ số, các pháo thủ thành London mới xốc lại tinh thần.
Nếu Arsenal vẫn muốn mơ đến ngôi vô địch thì cần phải cải thiện lại lối chơi của hàng tiền vệ và hậu vệ. |
Nếu xem trận giữa Arsenal với Chelsea hoặc Arsenal với Man City, các bạn sẽ thấy ba lớp hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo rất ăn ý, kết hợp bật nhả hoàn hảo. Ngoài ra một yếu tố vô cùng quan trọng là đội bóng của HLV Arsene Wenger không có cầu thủ đánh chặn thực sự trong vài trận gần đây (vì bão chấn thương).
Trong hầu hết các đường lên bóng của đội bạn, hàng công của Arsenal phải rút về toàn bộ, nhằm đoạt lại được bóng. Với cặp đánh chặn trước đây, các cầu thủ trên hàng công chỉ phải lui về khu vực giữa sân là lại nhận được bóng, chính vì vậy việc tấn công sẽ áp đảo và hiệu quả hơn nhiều.
Do hai cầu thủ đánh chặn không làm tròn nhiệm vụ, dẫn tới hàng thủ vất vả hơn, hàng công kém hiệu quả hơn.
Đó là nhận định của tôi, còn các bạn thì sao?
>> Xem thêm: 'Messi chỉ giỏi loanh quanh ở Barca'
4 lý do khiến Barca và Real thất bại nếu chơi ở Ngoại hạng Anh
Các câu lạc bộ của La Liga không phải thi đấu liên tục dưới cường độ cao, trong khi đó, các đội bóng đến từ giải Ngoại hạng Anh lại thường xuyên phải căng sức cho các mặt trận. |