Anh Dũng, một nhà đầu tư chứng khoán lớn ở Hà Nội với thâm niên hơn 10 năm cho biết, trong bối cảnh thị trường đang ảm đạm như hiện nay, áp mức sàn phí môi giới cao là biện pháp không tích cực. “Trong khi các công ty chứng khoán miễn, giảm phí môi giới để khuyến khích nhà đầu tư giao dịch thì cơ quan quản lý lại đưa ra khung tối thiểu khiến giao dịch có thể bị cản trở”, nhà đầu tư này bình luận.
Hiện nay, mức phí ưu đãi mà phần lớn các công ty chứng khoán áp dụng cho khách VIP là 0,1% (thậm chí thấp hơn ở vài trường hợp đặc biệt) trên giá trị giao dịch, còn tối đa với nhà đầu tư thông thường là 0,5%. Với việc áp mức sàn là 0,15% khiến phí môi giới với khách VIP tăng 50%.
![]() |
Áp phí môi giới sàn chỉ tác động đến các nhà đầu tư chứng khoán lớn. Ảnh: Hoàng Hà |
Bình luận về việc áp phí môi giới chứng khoán sàn 0,15%, chị Hằng – một đại gia chứng khoán tại Hà Nội nói, thị trường sôi động chủ yếu bởi các nhà đầu tư lớn dẫn dắt. Khi phí môi giới tăng tới 50%, họ sẽ phải tính kỹ hơn khi mua bán. “Nhà đầu tư lớn mà ít giao dịch thì khả năng thị trường sôi động trở lại sẽ không cao”, chị này nhận xét.
Trong khi đó, những nhà đầu tư nhỏ thì không chịu tác động nhiều bởi quyết định này. Anh Nguyễn Hùng, nhà đầu tư bỏ gần 200 triệu đồng vào chứng khoán nói: “Những khách hàng như như tôi chẳng bao giờ được hưởng mức phí 0,15% chứ chưa nói gì đến 0,1%. Vì thế, việc áp mức sàn cũng không làm tôi bị ảnh hưởng gì. Với các đại gia chứng khoán đặc biệt là các 'đội lái', họ cân nhắc kỹ hơn cũng tốt vì tránh việc cứ liên tục mua tay phải, bán tay trái để làm giá, gây thiệt hại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ”.
Chị Trần Thu Huyền, người mới bỏ 80 triệu đồng vào cổ phiếu theo tư vấn của một người bạn thì cho rằng, phí cao hơn chỉ làm giảm ưu đãi với các “đội lái” chứng khoán, giúp thị trường tốt lên chứ không gây tác hại cho nhà đầu tư vừa và nhỏ. “Tôi thấy đây là biện pháp cần thiết”, chị Huyền nói
Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc áp phí môi giới sàn nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty chứng khoán, phá vỡ cấu trúc thị trường. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ở thời kỳ khó khăn và nhiều công ty chứng khoán thực hiện các biện pháp liều mạng để cạnh tranh.
Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán cỡ vừa tại Hà Nội tiết lộ: “Mức phí môi giới sàn sẽ có lợi cho các công ty lớn bởi họ sẽ được thu phí cao hơn với một số khách hàng VIP. Tuy nhiên, các công ty nhỏ hoặc vừa có thể lách quy định phí sàn để cạnh tranh dễ dàng bằng biện pháp khuyến mại”. Ông này cho rằng, chỉ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có biện pháp cứng rắn giống Ngân hàng Nhà nước đang áp dụng với lãi suất như cấm khuyến mại thì mức phí sàn mới có thể thực hiện được.
Hoàng Ly