Nhiều khi tôi không dám chọn xe buýt là sợ không xuống được đúng bến mình muốn xuống. Đi xe buýt phải thường xuyên nhìn ra ngoài để nhận biết là đã sắp đến bến mình muốn xuống chưa. Vì xe đông và phố biến đổi nhanh nên việc nhận biết nhiều khi nhầm lẫn. Việc bị đi quá bến hoặc xuống trước bến thường xảy ra ngay cả với cung đường quen chứ chưa nói đến cung đường lạ.
Nếu bên cạnh việc báo bến bằng âm thanh (dùng lới nói hay loa phát thanh), có dùng bảng báo bằng ánh sáng thì thuận tiện biết mấy. Dọc hai bên thành xe có thể dùng các bảng diện tử báo tên bến xe. Các đèn chỉ tên bến xe đã qua được bật sáng, đèn chỉ tên bến xe sắp đến thì nhấp nháy. Tên bến xe chưa đến thì không sáng. Việc bật công tắc các đèn chiếu sáng này có thể gắn tự động với việc đóng mở cửa xe và có thể hoạt động bằng tay qua công tắc đặt tại bàn lái xe của tài xế.
Việc dùng ánh sáng sẽ khắc phục được tiếng ồn trong xe cản trở việc báo bến bằng âm thanh. Lại luôn kéo dài và hiện hữu trong quá trình chuẩn bị đến bến mới, khắc phục tình trạng thời gian quá ngắn khi báo bến bằng âm thanh. Mong rằng ý tưởng này được ban quản lý xe buýt quan tâm nghiên cứu, thực hiện.
>>Xem thêm: Tài xế vừa lái xe buýt, vừa lướt web điện thoại
Trinh Văn Trại
Chia sẻ bài viết của bạn về đi lại bằng xe buýt tại đây.