Do thời ấu thơ sống đời dân dã ngoài Hoàng thành nên vua Thành Thái cảm thấy không thoải mái khi bị giam trong 4 bức tường cao ngất của cung điện. Khi rảnh rỗi, vua thường cưỡi ngựa ra ngoài thành cùng với thị vệ để dạo chơi. Ban đầu, vua chỉ có ý định dạo chơi cho khuây khỏa nhưng càng về sau, vua càng muốn đi để tìm hiểu đời sống nghèo khó của dân chúng.
Một lần lên vùng Kim Long chơi, vua say mê một người con gái, sau đó thường xuyên lui tới nơi này. Vì vậy dân gian có câu “Kim Long có gái mỹ miều/ Trẫm thương Trẫm nhớ Trẫm liều Trẫm đi”. Tương truyền, cô gái Kim Long này được đưa vào cung và được phong làm cung phi. Cũng từ đó, vua Thành Thái nảy ra ý nghĩ tự mình đích thân vi hành tuyển lựa cung nữ cho mình, không nhờ đến những cuộc tiến cung rình rang, tốn kém, phức tạp chốn cung đình.
Sách Gần 400 năm vua chúa triều Nguyễn ghi lại việc vua Thành Thái tuyển cung phi lạ lùng như vậy là bất thường, vượt khỏi khuôn phép của hoàng gia. Người Pháp luôn khẳng định vị vua này bị điên. Khâm sứ Pháp nghi ngờ hành động bất thường này của cua Thành Thái và luôn theo dõi nhất cử nhất động của nhà vua. Về sau, vua Thành Thái bị giam lỏng ở đảo Bồng Dinh trên hồ Tịnh Tâm hơn ba tháng.
Thực ra những cô gái đẹp được vua Thành Thái đưa về cung đều được cho vào một đội quân, cho học võ nghệ và phiên thành đội ngũ hẳn hoi. Việc học võ nghệ này là chủ ý của vua Thành Thái và được thực hiện bí mật. Sau khi thành thạo việc binh, các cô gái sẽ được đưa trả về gia đình để chờ khi có hữu sự.
Câu 3: Vì sao vua Thành Thái bị phế truất?
b. Có xu hướng căm ghét người Pháp và lộ rõ ý chí chống Pháp