Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm bảy tỉnh, thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên.
Vùng được thành lập từ tháng 9/1997, ban đầu gồm thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Tháng 7/2003, Thủ tướng quyết định mở rộng, bổ sung ba tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.
Sau khi Quốc hội quyết định mở rộng địa giới thành phố Hà Nội (sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội), vùng kinh tế trọng điểm này có bảy tỉnh, thành.

Tỉnh Bắc Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ảnh: Bá Đô
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - công nghệ của cả nước; nơi tập trung các cơ quan Trung ương, trung tâm điều hành của nhiều tổ chức kinh tế lớn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học - công nghệ.
Ðây là vùng hạt nhân, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển, từ đó lan tỏa và kéo các địa phương khác cùng phát triển.
Câu 4: Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có năm tỉnh, thành. Trong đó, mấy tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ?