Vùng kinh tế Trung Bộ được thành lập từ tháng 11/1997, gồm TP Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau đó, quy mô của vùng được mở rộng thêm tỉnh Bình Định. Như vậy, trong số năm tỉnh, thành ở vùng này, chỉ có Thừa Thiên Huế thuộc Bắc Trung Bộ.
Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có diện tích tự nhiên hơn 27.800 km2 (chiếm 8,4% diện tích cả nước); dân số chiếm khoảng 7% cả nước.
Đặc trưng của vùng này là các khu kinh tế cảng biển tổng hợp. Các khu kinh tế gồm có: Chu Lai, Dung Quất, Chân Mây - Lăng Cô và Nhơn Hội. Vùng hình thành một hành lang kinh tế, thương mại quan trọng, nối Tây Nguyên, Myanmar, Campuchia và Lào, với đường hàng hải quốc tế qua Biển Ðông và Thái Bình Dương.

Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Câu 5: Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh gì nổi bật so với ba vùng còn lại?
a. Dẫn đầu về sản xuất gạo, nuôi trồng thủy sản