Theo Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được thành lập từ tháng 2/1998 gồm TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ giữa năm 2003, Thủ tướng đã quyết định mở rộng ranh giới vùng, bổ sung ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An; đến năm 2009, bổ sung tỉnh Tiền Giang.
Hiện, vùng kinh tế trong điểm phía Nam gồm tám tỉnh, thành: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang; diện tích hơn 30.585 km2. Vùng đóng góp hơn 45% vào kinh tế cả nước.
Khu tái định cư ở Sân bay Long Thành, Đồng Nai, tháng 7/2021. Ảnh: Phước Tuấn
Theo Tổng cục Thống kê, vùng kinh tế phía Nam nằm ở vị trí địa kinh tế độc đáo, trên các trục giao thông quan trọng của cả nước, quốc tế và khu vực. Khu vực này có cửa ngõ vào ra thuận lợi cả về đường sông, đường sắt, đường biển, đường hàng không.
Vùng có Khu công nghệ cao ở TP HCM, hai khu chế xuất Tân Thuận và Linh Trung, công viên phần mềm Quang Trung; hàng chục khu công nghiệp lớn như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Loteco, Amata (Đồng Nai), Sóng Thần, Việt Nam - Singapore, Việt Hương, Nam Tân Uyên, Mỹ Phước, Đồng An (Bình Dương), Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Bình (TP HCM)...
Đứng thứ nhì về diện tích là vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ với hơn 27.900 km2; Đồng bằng sông Cửu Long hơn 16.600 km2; Bắc Bộ hơn 15.590 km2.
Câu 3: Tỉnh nào không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?