Ngày 5/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho hay Thủ tướng đã phê duyệt 3 dự án rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ không hoàn lại cho tỉnh.
Tổ chức Cây xanh Hòa bình (Peace Trees Vietnam) tài trợ 5 triệu USD nhằm rà phá, làm sạch bom mìn vật nổ, giảm nguy cơ thương vong do bom mìn và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh.
Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tài trợ hơn 5,6 triệu USD cho 2 dự án. Trong đó, 1,6 triệu USD dành triển khai hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và điều phối hoạt động bom mìn cấp tỉnh, phân tích dữ liệu phục vụ các quy trình ra quyết định liên quan đến hoạt động bom mìn của chính quyền.
4 triệu USD còn lại để khảo sát dấu vết bom chùm tại tỉnh Quảng Bình. Dự án triển khai mô hình "tỉnh an toàn", khảo sát và rà phá các khu vực ô nhiễm bom chùm, đảm bảo đất đai an toàn, vật liệu nổ chiến tranh không còn đe dọa người dân, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội.
Cả ba dự án được thực hiện đến hết tháng 5/2025.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn và tài sản các dự án, ký kết văn kiện với bên tài trợ và tổ chức triển khai.
Quảng Bình từng hứng chịu nhiều bom đạn từ máy bay và tàu chiến Mỹ trong chiến tranh. Theo khảo sát của Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Tư lệnh công binh), tỉnh có 159/159 xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn với diện tích hơn 200.000 hecta, chiếm 28,2% diện tích. Tai nạn bom mìn đã cướp đi hơn 2.930 sinh mạng, làm bị thương 3.820 người.