Nhận yêu cầu từ Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị, MAG cử chuyên gia đến thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh xử lý một quả đạn pháo được bắn đi từ hạm đội của Mỹ trong thời gian chiến tranh.
MAG xác định quả đạn pháo thuộc loại 16inch HE, dài 1,62 m, đường kính 40,6 cm, chưa được gắn kíp nổ nên có thể di chuyển an toàn. Đội đã chuyển quả đạn pháo lên xe tải và đưa về khu hủy nổ tập trung tại thôn Phương Sơn (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong).
Trước đó, một nông dân phát hiện quả đạn ở độ sâu 1,5m khi đào hồ cá. Người này sau đó thuê máy múc di dời quả đạn sang vị trí khác để tiếp tục công việc.
Sáng 24/8, quả bom 750-LB GP M117 nặng 334 kg nằm ở lòng hồ thủy lợi La Ngà (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh) cũng được MAG di dời an toàn về bãi hủy nổ tập trung.
MAG bắt đầu hoạt động tại Quảng Trị từ năm 1999 và là tổ chức rà phá bom mìn dân sự lớn nhất tại Việt Nam với hơn 700 nhân viên.
Quảng Trị có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích. Năm 1996, tỉnh tiếp nhận các nguồn lực của quốc tế để rà phá bom mìn. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, với tốc độ rà phá như hiện nay, phải 300 năm nữa Quảng Trị mới hoàn thành xử lý ô nhiễm bom mìn.