Chiều tối 13/10, lực lượng cứu hộ đến được thuỷ điện Rào Trăng 4, tiếp lương thực cho các công nhân tại đây và đưa 5 người lên cano, chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền (Bình Tiến, thị xã Hương Trà), ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, các công nhân thuỷ điện bị thương do sạt lở, sức khỏe đã ổn định.
Nhóm công nhân bị thương trong vụ sạt lở đất vào ngày 12/10, tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Sau đó, 40 người, gồm 3 chuyên gia Ấn Độ, đã băng đường rừng sang nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 lánh nạn cách đó vài cây số.
Ngoài 40 người trên, theo thông tin ban đầu, sự cố sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều công nhân khác mất tích.
Chiều 12/10, nhóm cứu hộ của quân khu 4 đã hành quân đến hiện trường. Khi cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km thì trời tối, họ nghỉ chân ở trạm kiểm lâm Sông Bồ, tiểu khu 67.
Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt xuống trùm lên các gian nhà đoàn cứu hộ đang nghỉ. 8 người thoát được ra ngoài, 13 người mất liên lạc, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4.
Như vậy, tổng số người gặp nạn trong hai vụ sạt đất có thể lên đến 30 người.
Võ Thạnh - Đức Hùng - Nguyễn Đông