Trước đó, cô thu ngân đã xem rất kỹ. Tất cả các hoa văn, họa tiết đều rất sắc nét. Bề mặt polymer cũng nhám, ráp, chứ không trơn lì như thông tin cảnh báo về tiền giả. Tuy nhiên, báo chí đưa tin tiền 500.000 đồng đã bị làm giả rất tinh vi, cô thấy run nên mới gợi ý xé thử, nếu không rách mới yên tâm nhận.
Chị Thủy đã đồng ý với đề nghị này, nên đành ngậm ngùi cầm lại tờ tiền rách. Rút một tờ 500.000 đồng khác trong ví, vẫn còn mới nguyên, chị tự tay xé, không ngờ kết quả cũng tương tự. Đến tờ thứ 3, cô thu ngân mới chấp nhận thanh toán vì... xé mãi không rách.
Ấm ức mang 2 tờ bạc về nhà, chị Thủy vội vã gọi điện cho cậu người quen hôm trước đã đổi tiền, định bụng mắng cho một trận. Tuy nhiên, cậu bạn khăng khăng nói đó là tiền rút ở ngân hàng về, nếu chị không tin sẽ đến đổi trả tờ khác.
"Thấy người quen nói thế, tôi cũng chẳng biết thế nào. Đến sáng thứ 2, bèn mang sang ngân hàng ở bên kia đường Liễu Giai để hỏi nhờ. Mấy cô nhân viên bên đó cười phá lên, bảo tôi nhìn vào máy soi và khẳng định chắc chắn đây là tiền thật. Mấy cô ấy còn nói chị có bao nhiêu, mang sang đây, chúng em tiêu hết", chị Thủy kể lại.
Tiền polymer xuất hiện lần đầu tại Việt Nam kể từ cuối năm 2003, với 2 mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Từ 2004 đến nay, các mệnh giá 200.000, 100.000, 20.000 và 10.000 đồng in trên chất liệu polymer cũng đã lần lượt ra đời, nhằm nâng cao khả năng chống giả, tăng cường độ bền, độ sạch của đồng tiền và góp phần tiết kiệm chi phí phát hành tiền.
Sau một thời gian lưu hành, đến nay 3 mệnh giá 500.000, 100.000 và 50.000 đồng đều đã bị làm giả. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, khi không có điều kiện kiểm tra kỹ, cách đơn giản là nhất là xé nhẹ ở mép, nếu dễ bị rách thì có khả năng là tiền giả, nên kiểm tra kỹ hơn. Tiền polymer thật rất khó rách khi còn nguyên vẹn và cũng hiếm khi có hiện tượng rách ở mép.
S.L.