Hư hại trên vỏ tiêm kích F-16 Hà Lan. Ảnh: Twitter. |
"Đây là sự việc nghiêm trọng. Chúng tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và phải làm gì để ngăn nó tái diễn", Wim Bargerbos, tổng thanh tra phụ trách vấn đề an toàn thuộc Bộ Quốc phòng Hà Lan, hôm qua phát biểu, đề cập tới sự cố tiêm kích F-16 tự bắn vào mình và bị hư hại hôm 21/1.
Sự việc xảy ra khi biên đội hai chiếc F-16 đang thực hành công kích mục tiêu mặt đất tại thao trường Vliehors, tây bắc Hà Lan. Một máy bay khai hỏa pháo M61 cỡ nòng 20 mm, sau đó bay vào đúng loạt đạn vừa được bắn ra. Ít nhất một viên đạn đã làm rách vỏ máy bay, một số mảnh đạn còn bị hút vào động cơ.
Phi công sau đó áp dụng quy trình khẩn cấp, đưa máy bay về hạ cánh an toàn ở căn cứ Leeuwarden. Không quân Hà Lan cho biết không có ai bị thương, nhưng từ chối tiết lộ mức độ thiệt hại của chiếc F-16. Cuộc điều tra nguyên nhân sự cố vẫn đang diễn ra.
Sự cố tiêm kích tự bắn vào mình được đánh giá là rất hy hữu, từng xảy ra trong quá khứ khi một chiếc F-11F Tiger của Mỹ trúng đạn của chính mình vào ngày 21/9/1956. Phi công thử nghiệm Tom Attridge của tập đoàn Northrop Grumman bị thương nặng, máy bay cũng bị phá hủy sau khi đâm xuống một khu rừng.
F-16 là tiêm kích chủ lực của Hà Lan với khoảng 60 chiếc trong biên chế. Nước này đang tăng cường sức mạnh quốc phòng bằng hợp đồng mua 37 chiến đấu cơ tàng hình F-35A từ Mỹ, trong đó 6 chiếc đã được bàn giao.
Tiêm kích F-16AM của không quân Hà Lan hồi năm 2017. Ảnh: USAF. |
Vũ Anh (Theo Sputnik)