Quan chức Hoàng gia Nhật Bản ngày 26/7 cho biết Thượng hoàng Akihito được chẩn đoán suy tim vào cuối tháng 6 và kể từ đó đã được điều trị bằng thuốc cũng như hạn chế hoạt động, chuyển chế độ ăn tiếp nạp chất lỏng.
"Ngài hiện sinh hoạt bình thường", quan chức này cho biết.
Suy tim là tình trạng cơ tim không bơm máu tốt như bình thường và có thể điều trị. Bệnh này khác với đau tim, khi dòng máu chuyển lên tim có thể đột nhiên bị nghẽn lại.

Ông Akihito tại cung điện hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters.
Thượng hoàng Akihito, 88 tuổi, thoái vị năm 2019, đánh dấu lần đầu tiên một Nhật hoàng thoái vị trong hai thế kỷ. Thượng hoàng Akihito khi đó cho biết ông không chắc mình vẫn có thể đảm đương nhiệm vụ.
Ông Akihito được nhận định đã dành phần lớn thời gian trị vì để xóa bỏ hận thù chiến tranh và đưa chế độ quân chủ nước này gần gũi hơn với dân thường. Ông là người thừa kế ngai vàng đầu tiên trong hoàng gia Nhật Bản kết hôn với một thường dân là Hoàng hậu Emerita Michiko.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)