Lễ thượng cờ Thống nhất non sông. Video: Hoàng Táo
Trên nền nhạc Quốc ca, lá cờ Tổ quốc rộng 96 m2 được kéo lên đỉnh kỳ đài lúc 7h sáng 30/4. Để phòng chống dịch Covid-19, lễ thượng cờ được rút gọn số người tham gia, không có diễn văn và phần hội. Đại biểu và người dân tham dự đều tuân thủ quy định 5K.
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Tân, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nguyên là chiến sĩ của Đồn công an nhân dân vũ trang Hiền Lương, chia sẻ xúc động khi trở lại cầu Hiền Lương lịch sử, nơi ông cùng đồng đội đã chiến đấu, bảo vệ lá cờ Tổ quốc.
"Sau 46 năm, tôi chứng kiến lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong hoà bình, lòng vô cùng vui sướng", ông Tân nói.

Lễ thượng cờ diễn ra rút gọn, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Hoàng Táo
Sau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải - cầu Hiền Lương trở thành giới tuyến quân sự tạm thời trong 21 năm. Nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc.
Ngày nay, đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải trở thành điểm tham quan cho nhiều du khách khi ghé Quảng Trị.