![]() |
Thuế nhập khẩu malt bia chưa hợp lý |
Hiện nay, ở khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh đã có nhà máy sản xuất malt bia (một loại mạch nha, nguyên liệu sản xuất bia). Đây là nhà máy đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á, do Công ty Đường Man làm chủ đầu tư. Năm 2001, khi công ty này lập dự án, thuế suất nhập khẩu malt bia là 10% và thuế VAT cũng là 10%.
Sau khi nhà máy đi vào hoạt động được 1 tháng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh mức thuế VAT của malt nhập khẩu. Theo đó, thuế VAT đối với malt chưa rang là 5%, thuế VAT của malt đã rang là 10%. Kể từ ngày 4/8, hải quan các cửa khẩu đã áp dụng thống nhất mức thuế VAT của malt nhập khẩu là 5%. Vô hình trung, mức thuế suất VAT của malt nhập khẩu lại bằng mức thuế suất VAT đối với malt sản xuất trong nước. Chính sách này khiến doanh nghiệp nước ngoài mừng thầm, nhưng doanh nghiệp sản xuất malt trong nước lại méo mặt.
Thực tế khi nhập khẩu malt từ nước ngoài vào VN, độ ẩm của malt chỉ cho phép xấp xỉ 4,5% (nếu độ ẩm cao hơn, khi vận chuyển dài ngày trên tàu biển, malt dễ bị mốc). Mặt khác, quy trình chung sấy malt phải tuân thủ nhiệt độ từ 80 độ C đến 120 độ C (ở nhiệt độ này mà nói là malt chưa rang thì thật khó chấp nhận). Trong bản chào hàng của VN với WTO, thuế suất nhập khẩu malt là 10%, thuế VAT cũng 10%. Trước đó, Hiệp hội Malt EU kiến nghị gửi Điều phối viên nông nghiệp EU đề nghị phía VN giữ mức thuế VAT đối với mặt hàng này là 10%. Trung Quốc, nước láng giềng thành viên của WTO cũng đang áp dụng thuế suất nhập khẩu malt là 10%, thuế VAT 17%.
UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, mức thuế áp dụng cho mặt hàng malt bia hiện nay là chưa phù hợp không khuyến khích được doanh nghiệp trong nước sản xuất. Vì vậy, Nhà nước cần xem xét việc giữ nguyên mức thuế nhập khẩu 10% và mức thuế VAT cũng 10% đối với mặt hàng malt như trong dự án xây dựng nhà máy trước đây.
(Theo Lao Động)