Ngày 15/10, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết, HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích nêu trên.
Lăng vua Thiệu Trị nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thạnh
Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên được xây dựng dưới triều Nguyễn nằm bên trong Kinh thành Huế sẽ được trùng tu, tu bổ với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng.
Di tích đàn Nam Giao, nơi các vua triều Nguyễn tổ chức tế trời đất, tu bổ với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.
Điện Cần Chánh, nơi xưa kia các vua triều Nguyễn thiết triều, tiếp sứ bộ ngoại giao, nay đã trở thành phế tích sẽ được phục hồi với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Còn dự án trùng tu lăng vua Tự Đức có kinh phí hơn 99 tỷ đồng.
Lăng vua Tự Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thạnh
"Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, 5 di tích này sẽ được trùng tu, tu bổ trong vòng 5 năm tới", ông Trung nói.
Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang phục hồi, tu bổ di tích điện Kiến Trung nằm bên trong Đại nội Huế. Đơn vị này cũng tiến hành khảo cổ học điện Thái Hòa, Thái Tổ Miếu để trùng tu trong thời gian tới.
Võ Thạnh