Thứ năm, 13/3/2025
Chủ nhật, 21/5/2023, 12:45 (GMT+7)

Thủ tướng thăm tàu vận chuyển hydro lỏng đầu tiên trên thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Suiso Frontier, tàu vận chuyển hydro hóa lỏng đầu tiên trên thế giới, tại Hiroshima, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 21/5 tới cảng Itsukaichi, thăm Suiso Frontier, tàu vận chuyển hydro lỏng đầu tiên trên thế giới.

Hydro là nguồn năng lượng sạch có thể được chiết xuất từ nhiều chất và không xả CO2 trong quá trình đốt cháy. Nhiều quốc gia đã tập trung đầu tư cho hydro, như Mỹ và châu Âu.

Tàu Suiso Frontier có chiều dài 350 m, do Công ty công nghiệp nặng Kawasaki phát triển và chế tạo với sự hỗ trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Nhật Bản đang hướng tới đưa vào sử dụng năng lượng hydro để hiện thực hoá mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050 và chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Để hình thành thị trường hydro trên quy mô toàn cầu, cần phải có công nghệ cho phép vận chuyển lượng hydro lớn từ các nước sản xuất hydro đến các quốc gia có nhu cầu năng lượng cao.

Hydro là khí với nhiệt độ hóa lỏng rất thấp, tới -253 độ C, nên việc vận chuyển quy mô lớn rất khó khăn. Để vận chuyển chúng dưới dạng lỏng, các thùng chứa trên tàu Suiso Frontier có thể nén thể tích khí tới 1/800 thể tích ban đầu.

Tháng 2/2022, con tàu này đã vận chuyển thành công hydro hoá lỏng từ Australia về Nhật Bản.

Lãnh đạo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này vào năm 2017 đã đưa ra chiến lược hydro cơ bản, với mục tiêu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực hydro.

Sáng 21/5, trước khi tham quan tàu Suiso Frontier, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trưởng đoàn các nước khách mời đã thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.

Tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay tại thành phố Hiroshima, chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida muốn khẳng định mục tiêu về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên thành phố từng bị ném bom nguyên tử đăng cai sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của G7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại Hiroshima.

Ngày 6/8/1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng, dẫn đến kết thúc Thế chiến II.

Thủ tướng Kishida cũng mời lãnh đạo các nước thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, nằm trong khuôn viên công viên. Các khách mời xem mô hình điện tử thành phố Hiroshima trước và sau khi bị ném bom, tranh ảnh về hậu quả và hiện vật còn sót lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm khi thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.

Thủ tướng đang trong chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần thứ 49 ngày 19-21/5. Năm nay, Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời dự sự kiện, bên cạnh Indonesia. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và là lần thứ hai dự theo lời mời của Nhật Bản.

Hoài Thu

Ảnh: Dương Giang, Nhật Bắc, G7Summit