Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo News.
"Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhật Bản là bước đi đặc biệt quan trọng của Triều Tiên trên con đường hội nhập cộng đồng quốc tế", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trên một chương trình truyền hình hôm 11/5, theo Kyodo News.
Ông Abe đề cập đến khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều để giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970, 1980.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật khẳng định cuộc gặp chỉ diễn ra nếu đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với ông Kim Jong-un thành công, nhấn mạnh Tokyo sẽ không bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng trước khi vấn đề công dân bị bắt cóc được giải quyết.
Chính phủ Nhật Bản cáo buộc các điệp viên Triều Tiên trong giai đoạn 1977-1983 đã bắt cóc 17 công dân nước này, được cho là để về dạy tiếng Nhật cho các học viên trường tình báo. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chỉ chính thức thừa nhận đã bắt cóc 13 người.
Bên cạnh việc khẳng định sẽ không có bất cứ hỗ trợ kinh tế nào cho Bình Nhưỡng trong lúc này, Abe cũng cho biết Nhật Bản phải chia sẻ với cộng đồng quốc tế chi phí thanh sát hạt nhân tại Triều Tiên do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành.
Ông Abe hy vọng "Tổng thống Trump sẽ tạo ra bước đột phá để đạt được các mục tiêu của chúng tôi" trong cuộc gặp với Kim Jong-un ở Singapore vào ngày 12/6.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ hướng tới việc "thực thi CVID" (phá hủy hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược) đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. "Điều vô cùng quan trọng là đảm bảo duy trì áp lực đối với Triều Tiên để không có sơ hở nào", ông Kono nói.
Huyền Lê