Yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều 1/4, nhân dịp dự lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh này.
Năm 2022, kinh tế - xã hội Khánh Hòa phục hồi mạnh, đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, GRDP tăng 20,7% (cao nhất cả nước), bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng, tăng 22,3%; thu ngân sách đạt hơn 16.500 tỷ đồng, vượt 37,3% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.
Theo lãnh đạo Chính phủ, với lợi thế là tỉnh có bờ biển dài nhất Việt Nam, có thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn, trong đó có quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, có 3 vịnh lớn, Khánh Hòa cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh.
![Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, chiều 1/4. Ảnh: VGP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/02/img7677-1680349854297102005174-9420-4963-1680402656.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fi6366x36HeVOf9bg6M5fg)
Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, chiều 1/4. Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa có kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết 42 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết trên.
Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị tất cả đơn vị liên quan phải cùng tham gia để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, chung tay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các doanh nghiệp phải cơ cấu lại giá, các phân khúc nhà ở, các ngân hàng hỗ trợ về vốn, các địa phương tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất...
Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình cấp thiết, trọng điểm, nhất là các dự án đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. "Dứt khoát phải khởi công cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa trước tháng 6/2023", ông yêu cầu.
Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng được đề nghị phải huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư (đặc biệt vốn FDI và hình thức đối tác công tư PPP), tập trung thu hút vào 3 vùng động lực kinh tế của tỉnh (Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh).
Tại buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ được giao sớm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của các cơ quan chức năng. Từ đó, cơ quan này cần đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền trên tinh thần "không hợp pháp hóa cái sai nhưng xử lý các vướng mắc, giải phóng nguồn lực phát triển".
Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế điều trị người bệnh; dự lễ khánh thành Nhà hát Đó - một điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa.
Đoàn công tác của thủ tướng cũng thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang, tặng quà trẻ em mồ côi do Covid-19. Nhân dịp này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, đã đại diện nhà trường đón nhận 10 học sinh từ tỉnh Khánh Hòa nhập học trường Hy Vọng (TP Đà Nẵng).
Khánh Hòa có diện tích 5.137 km2 với 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh, một thị xã và 6 huyện. Dân số trên 1,2 triệu người. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng, tầm nhìn năm 2050, tỉnh này sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương với định hướng phát triển trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế.
Bùi Toàn