Hội chợ triển lãm lần này có tổng số 3.400 gian hàng, trong đó các nước ASEAN có 1.128 gian hàng. Nếu năm 2006 cũng tại hội chợ này chỉ có hai nước có khu trưng bày riêng, thì năm nay có tới năm nước (VN, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar). Theo dự kiến của ban tổ chức, trong những ngày diễn ra hội chợ (từ ngày 28 đến 31/10) có khoảng 20.000 khách hàng chuyên nghiệp tham dự.
Mô hình chùa Một Cột và bức tranh phong cảnh vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới - đã tạo được ấn tượng đẹp đối với những người tham quan khu trưng bày của VN.
Sau lễ khai mạc hội chợ, tại Lễ đường Nhân dân Quảng Tây đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 4 với chủ đề "Sáng tạo và hợp tác - thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực". Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu nêu rõ ASEAN và Trung Quốc có quan hệ láng giềng gần gũi và tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Thương mại ASEAN - Trung Quốc liên tục tăng trưởng khá cao, riêng năm 2006 đã tăng hơn 25%. Thủ tướng tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN - Trung Quốc lên 200 tỷ USD vào năm 2008.
Trước đó, vào chiều 27/10 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Tăng Bồi Viêm. Hai bên cùng nhất trí tìm kiếm các biện pháp hiệu quả, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương nhằm thực hiện mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2010. Trong chín tháng đầu năm 2007, kim ngạch mậu dịch song phương VN - Trung Quốc đã đạt 10,3 tỷ USD.
Hai bên cũng nhất trí sớm hoàn tất quy hoạch năm năm nhằm triển khai thực hiện hiệp định đi sâu mở rộng hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung và bản ghi nhớ về "Hai hành lang, một vành đai kinh tế".
Tối 27/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Bouasone Bouphavanh.
(Theo TTXVN)