"Điều quan trọng là chúng ta không để sợi dây đàm phán với Nga bị cắt đứt, bất chấp những khác biệt lớn về lập trường", Thủ tướng Olaf Scholz trả lời phỏng vấn tờ SZ của Đức ngày 16/12. "Nếu chúng ta không đối thoại, Moskva sẽ ít khả năng chấm dứt chiến sự hơn".
Ông Scholz tiếp tục chỉ trích Nga vì gây ra xung đột với Ukraine và cho rằng Moskva nên là bên chủ động chấm dứt các hoạt động quân sự, song ủng hộ giải pháp hòa bình thông qua thương lượng. "Vì vậy, chúng ta cần phải đàm phán", ông nói.
Thủ tướng Đức cho rằng cơ hội đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine đã xuất hiện từ lâu, song bị các bên bỏ lỡ. Ông hy vọng rằng "khi chiến sự kiến thúc và đối diện với một nước Nga khác có khả năng kiến tạo hòa bình, chúng ta có thể chung sống trở lại". Ông không nói rõ cụm từ "một nước Nga khác" có nghĩa là gì.
Ông Scholz tuyên bố Đức sẽ tiếp tục gửi "khí tài hiện đại" cho Ukraine, đồng thời tìm cách ngăn chặn "đối đầu trực diện NATO và Nga".
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần kêu gọi tiếp tục đối thoại với Nga, cho rằng đây là lựa chọn khả thi duy nhất để chấm dứt chiến sự Ukraine. Hồi đầu tháng, ông bảo vệ quyết định "tiếp tục đàm phán" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Scholz đã điện đàm với ông Putin ngày 2/12. Theo Điện Kremlin, hai lãnh đạo đã thảo luận "các khía cạnh khác nhau về tình hình ở Ukraine".
Thủ tướng Đức sau đó lên án "các cuộc không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine". Trong cuộc phỏng vấn ngày 16/12, ông chỉ trích những cuộc không kích này "vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế".
Sau chiến dịch phản công mạnh mẽ từ hồi tháng 8, đà tiến của quân đội Ukraine gần đây đang chững lại do yếu tố thời tiết. Nga đang tìm cách tấn công thành phố Bakhmut để tiến sâu hơn tại Donetsk nhưng chưa đạt được tiến triển lớn.
Khi giao tranh trên mặt đất bế tắc, Nga gần đây chủ yếu tiến hành các cuộc tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Trong vụ tập kích mới nhất diễn ra ngày 16/12, Nga đã phóng 76 tên lửa từ biển Caspi và Biển Đen nhằm vào các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố bắn hạ 60 tên lửa Nga.
Đức Trung (Theo RT, AFP)