Sáng 25/9 (khuya cùng ngày giờ Hà Nội) tại thủ đô Brasilia, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tổng thống Lula da Silva bày tỏ sự ngưỡng mộ với đất nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Lãnh đạo Brazil cho hay người dân nước này luôn được truyền cảm hứng bởi lòng quả cảm và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brasilia ngày 25/9. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Brazil, đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ Latin. Thủ tướng đề nghị Brazil tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 6,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 4,46 tỷ USD.
Việt Nam xuất sang Brazil 1,68 tỷ USD, với các mặt hàng như điện thoại, linh kiện, máy vi tính, phương tiện vận tải, sắt thép và máy móc. Brazil xuất sang Việt Nam thức ăn gia súc, ngô, đậu tương, quặng và bông có trị giá 2,78 tỷ USD. Hai nước phấn đấu tăng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD năm 2025 và 15 tỷ USD năm 2030.
Việt Nam - Brazil nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), nhằm tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư.
Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan, phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil (bên trái) và Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Dương Giang
Hai lãnh đạo nhất trí đối với các bất đồng, tranh chấp quốc tế, các bên liên quan cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Brazil ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Hai lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện về các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng, nông nghiệp và ngoại giao.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau đó, Tổng thống Brazil khẳng định Brazil và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp, bày tỏ mong muốn tăng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao và tăng kim ngạch thương mại hai chiều.
"Brazil mong muốn xuất khẩu máy bay, sản phẩm công nghệ cao sang Việt Nam", ông Lula da Silva nói, đề nghị các bộ trưởng sớm gặp nhau để hiện thực hóa các thỏa thuận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", cũng như tinh thần quật cường của nhân dân Brazil thể hiện qua tuyên bố bất hủ "Độc lập hay là chết" của Hoàng tử Pedro, "người giải phóng", khai sinh nền độc lập lâu dài tại Brazil.
"Có lẽ do điểm tương đồng mang tính nền tảng đó giữa hai dân tộc mà dù ở hai nửa địa cầu, Việt Nam và Brazil đã luôn đồng hành, hợp tác vì hòa bình và phát triển", Thủ tướng nói.
Phát biểu chính sách tại Bộ Ngoại giao Brazil sau đó, Thủ tướng cho rằng để hướng tới nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới, hai nước cần xác định tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trọng tâm, kết nối tiềm năng, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân là đột phá.
Thủ tướng cho hay hai bên sẽ tăng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, dữ liệu lớn, chuyển đổi số... Việt Nam và Brazil cũng cần tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp để khai thác tốt hơn các cơ hội hợp tác kinh doanh, dự án đầu tư, thương mại còn nhiều dư địa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brazil từ 23 đến 26/9 theo lời mời của Tổng thống Lula da Silva, sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ. Ông là lãnh đạo Đảng và chính phủ đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Brazil kể từ năm 2007.