Nếu con cả có nhiều khả năng trở thành lãnh đạo thì con út lại hay gặt hái được thành công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Hai vợ chồng đều là con cả dễ xảy ra việc tranh chấp quyền lực trong nhà.
Trong khi con cả thường chi tiêu đúng mực, con thứ quá dễ dãi cho vay, thì con út lại không mấy khi tiết kiệm.
Con cả thường được nuôi dạy có nguyên tắc, con giữa biết hòa đồng mọi người, con út sẽ biết cách kết nối với những người lớn tuổi.
Các bà mẹ thường đánh giá thấp chiều cao của đứa con út, trung bình 7,5 cm, trong khi nhìn nhận khá chuẩn chiều cao của những đứa con lớn hơn, một nghiên cứu mới cho thấy.
Người con cả thường được bố mẹ dành nhiều thời gian quan tâm hơn và có nhiều khả năng trở thành lãnh đạo công ty, trong khi con thứ thường được "thả lỏng" và dễ thành nghệ sĩ hơn.
Các ông bố bà mẹ đã sinh từ hai con trở nên đều ngạc nhiên khi thấy việc nuôi dưỡng mỗi đứa con quá khác nhau. Có những đứa con đầu lòng rất khó nuôi, khó bảo trong khi đứa em thì dường như cứ tự nhiên mà lớn.