Tại phiên họp Chính phủ tháng 8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và phương hướng thực hiện trong 2 năm còn lại (2014-2015). Theo đó, Bộ này đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân là 6,2% một năm so với năm gốc 2010. Vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 2 năm sẽ chiếm 32% GDP. Dự kiến, đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.200 - 2.300 USD. Chỉ số giá tiêu dùng mục tiêu tăng khoảng 7%, bội chi ngân sách khoảng 4,5 - 4,6% GDP.

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/8, Chính phủ đã nghe các Bộ, ngành báo cáo tổng quát về tình hình kinh tế xã hội năm 2013. Trong 15 chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, 3 chỉ tiêu quan trọng lại được dự báo không đạt như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và tạo việc làm. Theo đó, GDP năm 2013 dự kiến tăng 5,3% (kế hoạch Quốc hội đề ra là 5,5%), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 29,5% GDP trong khi nhiệm vụ được giao là 30%. Ngoài ra, Quốc hội cũng giao kế hoạch năm 2013 tạo 1,6 triệu lao động nhưng thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chỉ đạt 1,54 triệu.
Cơ quan hoạch định cũng thừa nhận, tăng trưởng kém do tổng cầu, sức mua còn yếu, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, việc thu ngân sách đạt thấp cũng ảnh hưởng đến cân đối của ngân sách các cấp. Vấn đề này cũng được Bộ trưởng Tài chính – Đinh Tiến Dũng chia sẻ khi ông đề xuất đưa mục tiêu bội chi cả năm lên 5,5%, thay vì 4,8% theo kế hoạch do những khó khăn về cân đối thu chi.
Đề nghị này cũng được Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang đồng tình. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân, mức này là “cao”, cần cân nhắc mức tăng phù hợp.
Tại phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình tháng 8 và 8 tháng đầu năm tuy chuyển biến tích cực, song có mặt chưa vững chắc, có mặt còn chậm, có mặt do khách quan, do điều hành còn giảm như tăng trưởng công nghiệp. Thừa nhận khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ 2013, Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành cần điều hành chặt chẽ, không được chủ quan để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7%, ổn định kinh tế vĩ mô.
Về tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công; các nguồn vốn ODA, FDI phấn đấu tăng trưởng cao hơn 2012. “Tinh thần phải cố gắng tăng trưởng cao hơn 2012, đạt mức 5,4%”, Thủ tướng nói.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính tập trung giữ bội chi ngân sách ở mức 4,8% GDP, đảm bảo cân đối ngân sách 2013 (hiện đang hụt cân đối 21.000 tỷ đồng), kiểm soát trốn thuế, nợ thuế, vay tạm ứng… Mức tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo ở mức 12%.
Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết trong cơ cấu thu ngân sách 8 tháng có một phần từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước qua các phiên đấu thầu vàng. Con số được Thống đốc Nguyễn Văn Bình bổ sung sau đó là khoảng 6.000 tỷ đồng. Về Công ty Quản lý và khai thác tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam, theo Thống đốc, do đi vào hoạt động muộn 2 tháng so với dự kiến, khối lượng nợ xấu VAMC có thể xử lý ngay trong năm 2013 chỉ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, thay vì 70.000 tỷ đồng như dự kiến. |
Nguyễn Hưng - Thanh Thanh Lan